Không kìm được mức sinh!

Không kìm được mức sinh!
TP - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Tân- Phó  Tổng Cục trưởng Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế  tại hội nghị tổng kết về tình hình thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình năm 2008, hôm qua, 12/11 tại TPHCM.
Không kìm được mức sinh! ảnh 1
Tỷ lệ bé trai đang tăng nhanh so với bé gái  Ảnh: Lý Thụy An

Theo ông Tân, chỉ tiêu mức giảm sinh thực hiện năm 2008 chỉ đạt 0,1% so với chỉ tiêu 0,3% mà Quốc hội giao. Đến nay chỉ có 6/63 tỉnh thành đạt chỉ tiêu giảm sinh, vẫn còn 58/63 tỉnh không đạt chỉ tiêu.

Ông Tân cho biết: “Báo cáo của 63 tỉnh thành cho thấy số trẻ em sinh ra trong 9 tháng đầu năm 2008 là gần 864.000 cháu, so với cùng kỳ năm 2007 tăng hơn 40.000 cháu. 43/63 tỉnh thành vẫn có số trẻ em sinh ra tăng, trong đó các tỉnh có số trẻ tăng mạnh như Kiên Giang (66%), Trà Vinh (48%), Điện Biên (43%), Cà Mau (21%), TPHCM (16%) và Bạc Liêu (15%)”.

Báo động hơn là số trẻ em sinh ra là con thứ ba vẫn chưa kìm được. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 93.000 cháu sinh ra là con thứ ba, so với cùng kỳ năm 2007 toàn quốc tăng 8.200 cháu, tăng 10%. Hiện có 45/63 tỉnh thành có số trẻ em sinh ra là con thứ ba trở lên quá mạnh là Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang, Điện Biên.

Trong khi đó, số người triệt sản trong 9 tháng đầu năm 2008 mới chỉ đạt 17.691 người, giảm 5.117 người so với cùng kỳ. Hiện vẫn còn 60/63 tỉnh thành không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhiều đại biểu cho rằng, nguyên nhân mức sinh vẫn còn cao là do số phụ nữ tiến hành đặt vòng tránh thai cũng giảm nghiêm trọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2008 có hơn 1 triệu phụ nữ thực hiện biện pháp này, giảm 86.000 ca so với cùng kỳ. Chỉ có 10 tỉnh thành phố triển khai mạnh chương trình này, còn các tỉnh thành khác triển khai nhưng hiệu quả lơ là.

Giới tính đang mất cân bằng

Nhận định về cơ cấu giới tính, ông Tân cho biết: “Chênh lệch giới tính đang có xu hướng tăng ở nước ta”. Bằng chứng tỷ lệ giới tính là từ 105 bé trai/100 bé gái vào năm 1997 đã lên 107/100 vào năm 1999.

Trong năm 2006 đã tăng mạnh lên 110 bé trai/100 bé gái và 112/100 vào năm 2007 (tương đương với số liệu Trung Quốc trong những năm 1988 – 1990 - khi nước này bước vào giai đoạn mất cân bằng giới tính). Trong đó, tỷ số chênh lệch bé trai và bé gái ở 16 tỉnh thành phố rất cao, từ 115/100 - 128 bé trai/100 bé gái.

Các chuyên gia dân số nhận định: Tỷ lệ phụ nữ lấy chồng ngước ngoài cũng đang có xu hướng tăng ở một số địa phương, càng làm trầm trọng thêm vấn đề mất cân bằng giới tính theo hướng thừa nam và thiếu nữ trong những năm tới.

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số, trong sáu tháng đầu năm 2008, đề án “sàng lọc trước sinh và sơ sinh” được triển khai ở 20 tỉnh thành trong cả nước ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ đã mang lại hiệu quả nhưng không như mong muốn.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận và thực hiện 1.377 trường hợp sàng lọc trước sinh, trong đó phát hiện 663 ca có dị tật, đã tư vấn và thực hiện đình chỉ thai nghén cho 70 trường hợp chẩn đoán xác định; đã nhận mẫu máu của 8 tỉnh với 5.700 xét nghiệm suy giáp bẩm sinh...

Tại Bệnh viện Từ Dũ, cũng đã tiếp nhận sàng lọc trước sinh hơn 4.800 trường hợp, trong đó có 390 ca có nguy cơ  về các hội chứng Down, tam bội thể 18, dị tật ống thần kinh và đình chỉ thai nghén cho 639 thai phụ... 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.