Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ trời chuyển nắng

TPO - Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến 19-22 độ, mây giảm trời chuyển nắng.

Đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch Đông, vì thế trong đêm nay ở Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày mai mây giảm, trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu có nơi 24-26. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến 19-22 độ.

Ở miền Trung khối không khí lạnh yếu đi, mưa tiếp tục giảm, đêm nay chỉ còn mưa một vài nơi, ngày mai hầu khắp các khu vực giảm mây, có nắng nhẹ, nền nhiệt các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 21-23 độ, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 25-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 28-30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến mức 31-33 độ.

Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ trời chuyển nắng ảnh 1