Không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh hôm nay, khoảng 27-28/3, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, miền Bắc, miền Trung mưa kéo dài, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (25/3), khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h hôm nay có nơi trên 20mm như Bạch Ngọc (Hà Giang) 38.2mm.

Dự báo từ chiều tối nay (25/3) đến ngày 26/3, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc mưa lớn ảnh 1

Miền Bắc đón mưa trong đêm nay và ngày mai (26/3).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại những khu vực chịu mưa vừa, mưa to có thể xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt không khí lạnh tràn xuống hôm nay, dự báo khoảng 27-28/3, thêm một đợt không khí lạnh yếu bổ sung xuống nước ta, dự báo tiếp tục gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, từ nay đến 28/3, miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trời mát với nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 23-26 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày mai (26/3) tiếp tục nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ trong ngày dao động 21-24 độ. Trong hai ngày 27-29/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.