Không hoà, không ngạc nhiên !

Không hoà, không ngạc nhiên !
(TPO) Confederation Cup năm 2005 thực sự là một lễ hội bàn thắng khi các đội bóng thi đấu khá cởi mở. Minh chứng là chưa có trận hoà nào sau 8 trận đã đấu.

Một con số đáng vui đối với những người yêu bóng đá tấn công và ưu sự thắng bại. Có vẻ Confederation Cup năm nay đang đi theo đúng quỹ đạo lịch sử tồn tại của nó. Tại Pháp hai năm trước, đến trận thứ 11 mới có một trận hoà.

Câu chuyện cũng tương tự tại Hàn Quốc/NHật Bản năm 2001, khi mở màn là 6 trận đầu hoàn toàn phân định thắng thua. Trong tổng số 16 trận đấu của giải, chỉ có hai trận hoà, đúng bằng số trận hoà tại Pháp năm 2003. Cách đây 6 năm, tại Mexico 1999 cũng chỉ có 3 trận hoà trong tổng số 16 trận đấu.

Các con số này hoàn toàn tương phản so với các kỳ World Cup. Các kỳ  World Cup, các đội thường chơi thiên hướng an toàn, không cởi mở, các đội bóng lo âu làm sao tránh được thất bại ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Đối với trường hợp World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản có đến 14 trận hoà trong tổng số 48 trận đấu, đạt tỷ lệ lên đến 29%. Tại France 1998 con số này thậm chí còn cao hơn - 15 trận hoà trên tổng số 48 trận đấu đã diễn ra.

MỚI - NÓNG