Không hát tiếng Anh cuối đêm hội Thăng Long

Không hát tiếng Anh cuối đêm hội nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
Không hát tiếng Anh cuối đêm hội nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
TPO – UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không hát bài hát tiếng Anh ở cuối chương trình. Cùng với đó, sẽ cắt hai cảnh biểu diễn là Thủa Hồng Hoang và Cảnh Hoài Thai.

Ngày 8 - 10, UBND TP Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo khác về việc điều chỉnh một số nội dung trong đêm hội Thăng Long.

Theo đó, phần âm nhạc nên có những tác phẩm ấn tượng, không hát bài hát tiếng Anh ở cuối chương trình. Về kịch bản, sẽ cắt hai cảnh là Thủa Hồng Hoang và Cảnh Hoài Thai để bổ sung nội dung phù hợp hơn.

Về hình ảnh, không đưa Nhà Quốc hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà bổ sung các hình ảnh danh lam, thắng cảnh đẹp, các di tích văn hóa thể hiện thành phố vì hòa bình, như khu Hoàng Thành, Văn Miếu, Thăng Long Tứ trấn, Hồ Gươm, phố Cổ...

Theo dự kiến, đêm hội này được tổ chức vào 8 giờ tối 10 – 10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. THành phố vẫn bắn pháo hoa trong chương trình này. Tổng đạo diễn đêm hội là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài và Chủ nhiệm Chương trình là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhà văn Phạm Quang Long.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.