Không được bán lại nhạc số

Không được bán lại nhạc số
TP - Hôm qua, một thẩm phán Mỹ ra phán quyết rằng, việc công ty ReDigi cho phép khách hàng của mình bán lại các tác phẩm nhạc số là vi phạm bản quyền. Phán quyết này được các hãng thu âm ủng hộ, nhưng bị nhiều người dùng nhạc số phản đối.

ReDigi tuyên bố hãng này tiên phong trong việc cho phép bán lại tác phẩm âm nhạc sau khi được mua online. Đầu năm 2012, hãng thu âm Capitol Records kiện ReDigi.

Hôm qua, thẩm phán Richard Sullivan ở thành phố New York tuyên bố, việc bán lại đĩa CD nhạc cho người khác khi không cần nữa là được phép, nhưng nguyên tắc này không áp dụng với nhạc số vì việc sao chép dễ dàng hơn rất nhiều.

ReDigi lý luận rằng, hệ thống phần mềm độc quyền của hãng bảo đảm rằng, bản download gốc sẽ bị loại khỏi máy tính của người bán. Nhiều người dùng nhạc số và công ty công nghệ, trong đó có Amazon, Apple… quan tâm một thực tế là không ít người mua nhạc số muốn bán lại cho người khác khi họ không thích nghe nữa.

Minh Long
Theo BBC, CNET News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG