Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

Không để thua trong 'cuộc chiến thông tin' với các thế lực thù địch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - PGS.TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay, đang có "cuộc chiến" thông tin với các thế lực thù địch, chống phá.

Sáng 29/3, Đảng bộ báo Tiền Phong tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với hoạt động báo chí. Nội dung buổi sinh hoạt được truyền đạt bởi PGS.TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt, PGS.TS Phạm Đức Kiên đã trình bày về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; định hướng, biện pháp triển khai bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong công tác báo chí.

Không để thua trong 'cuộc chiến thông tin' với các thế lực thù địch ảnh 1

PGS.TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Ông Kiên nêu, hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ, mạng internet, mạng xã hội để chống phá.

Cụ thể, các đối tượng, tổ chức phản động tạo lập các website, fanpage... giả mạo các tổ chức, đơn vị, các cá nhân lãnh đạo... "Mục đích của các đối tượng là thiết lập các trang giả mạo, giống đến 90 - 95% trang chính thống để cài cắm các thông tin xấu độc", ông Kiên nói, đồng thời ví dụ, thời gian qua, có cả những trang giả mạo ban, bộ, ngành T.Ư...

PGS.TS Phạm Đức Kiên cho biết, các đối tượng chủ yếu lợi dụng các mạng xã hội lớn của các tập đoàn lớn như Meta, Alphabet (Facebook, Google, Youtube...) để chống phá; "chui" vào các hệ thống thông tin chính thống, cài cắm các đường dẫn, điều hướng đến các trang thông tin không chính thống...

Ngoài ra, còn có các tổ chức, hội nhóm trên mạng xã hội; lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền...

"Thậm chí, các đối tượng còn móc nối, xâm nhập vào tổ chức Đảng, mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo cán bộ trong đội ngũ", ông Kiên nêu.

Ông Kiên cũng cảnh báo các đối tượng chống phá, thù địch lợi dụng thông tin về mặt trái, các vụ việc tiêu cực trên báo chí chính thống để truyền tải các thông điệp có lợi cho chúng. Thậm chí, một số nhà báo, phóng viên bị lợi dụng, đặc biệt là các trường hợp có bức xúc cá nhân...

Không để thua trong cuộc chiến thông tin

Từ những phân tích ở trên, PGS.TS Phạm Đức Kiên cho rằng, mục tiêu của công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ tính chính danh của Đảng; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững con đường đi lên chủ nghĩa xã hội...

Không để thua trong 'cuộc chiến thông tin' với các thế lực thù địch ảnh 2

PGS.TS Phạm Đức Kiên (trái) trao đổi với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên báo Tiền Phong. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Không để thua trong 'cuộc chiến thông tin' với các thế lực thù địch ảnh 3
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong trao đổi cùng diễn giả - PGS.TS Phạm Đức Kiên.

Ông Kiên đánh giá, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ tự thân trong quá trình xây dựng, phát triển lý luận của Đảng. Hơn 9 thập kỷ qua, Đảng luôn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình và đấu tranh với các thế lực thù địch. Trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết riêng về vấn đề này (Nghị quyết 35).

PGS.TS Phạm Đức Kiên nhắc, trong Nghị quyết 35 nêu 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó yêu cầu không chỉ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước, bảo vệ quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nghĩa là bảo vệ tất cả những gì liên quan đến quá trình, lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, bảo vệ tất cả những gì liên quan đến người dân.

"Nội dung bảo vệ, đối tượng bảo vệ được mở rộng. Vậy ai sẽ là người bảo vệ? Ngoài lực lượng chủ công, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách thì trách nhiệm là của toàn dân, trong đó có lực lượng báo chí", ông Kiên nói.

Riêng về lĩnh vực báo chí, truyền thông, ông Kiên cho rằng, hiện nay, trong vấn đề này, có một "cuộc chiến" về mặt lý luận, quan điểm, thông tin. Trong đó, cuộc chiến thông tin là rất quan trọng. Việc cần làm là nắm được thông tin, công bố thông tin trước, có tác động rộng rãi để chiến thắng.

"Giữa ta và thế lực thù địch đang có cuộc chiến thông tin", ông Kiên nói, đồng thời cho rằng, vai trò của báo chí đã quan trọng thì sẽ ngày càng quan trọng hơn, không chỉ với đời sống xã hội mà còn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc cần làm của các cơ quan báo chí là cần nâng cao nhận thức cho mỗi phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.