Không còn là điều bất ngờ nữa, BTS tiếp tục đạt No.1 Billboard 200 với album “BE”

HHT - “BE” (Deluxe Edition) là album thứ 5 của BTS ra mắt đầy thuyết phục với ngôi vương No.1 trên Billboard 200.

Vào ngày 29/11 theo giờ địa phương, tức ngày 30/11 theo giờ Việt Nam, Billboard thông báo rằng BE (Deluxe Edition) - album mới nhất của BTS đã debut ở vị trí số 1 trên Billboard 200 - BXH hằng tuần dành cho các album nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ.

Không còn là điều bất ngờ nữa, BTS tiếp tục đạt No.1 Billboard 200 với album “BE” ảnh 1 Ảnh: BigHitEnt
Tính riêng trong năm 2020 thì BTS là nhóm nhạc đầu tiên có hai album khác nhau đạt No.1 Billboard 200. Nếu tính tất cả các nghệ sĩ thì BTS là nghệ sĩ thứ hai đạt được thành tích này sau rapper người Mỹ YoungBoy Never Broke Again.

Theo Billboard, BTS đã bán được tổng cộng 242.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc vào ngày 26/11 (dữ liệu thống kê từ Nielsen Music/ MRC Data). Với kết quả này, BE là album có doanh số tuần lớn thứ hai trong năm 2020 đối với một Pop group, chỉ đứng sau Map Of The Soul: 7 cũng của BTS vào đầu năm nay.

Cụ thể, tổng số điểm của BE bao gồm 177.000 đơn vị album truyền thống, 35.000 đơn vị album tương đương (TEA) và SEA - đơn vị album tương đương phát trực tuyến đạt 30.000 (được quy đổi từ 48,56 triệu lượng truyền dữ liệu theo yêu cầu từ các bài hát trong album).

Không còn là điều bất ngờ nữa, BTS tiếp tục đạt No.1 Billboard 200 với album “BE” ảnh 2

Đáng nể là không giống như nhiều album bán chạy khác được hưởng lợi từ việc có nhiều phiên bản khác nhau hoặc có bản giới hạn đặc biệt, thì album BE chỉ có sẵn ở hai định dạng: Một album kỹ thuật số tiêu chuẩn (standard digital album) có giá khoảng 9 USD (gần 21.000 đồng) và một ấn bản CD Edition được bán lẻ với giá khoảng 50 USD (gần 1.200.000 đồng), tức đắt gấp đôi so với mức giá 25 USD (khoảng hơn 500 ngàn đồng) của Map Of The Soul: 7. Đặc biệt, Big Hit đã gọi phiên bản CD của BE là “Deluxe Edition” mặc dù không phát hành CD bản thường song song kèm theo như nhiều album khác.

Và một điều rất tự hào là BTS đã đạt được No.1 Billboard 200 lần thứ năm với một album không phải bằng tiếng Anh. Dù BE có một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh là Dynamite nhưng về bản chất, đây vẫn là một album tiếng Hàn. BE chính là album không-phải-bằng-tiếng-Anh thứ 11 trong lịch sử đạt được ngôi Quán quân Billboard 200. Đặc biệt, trong số 11 album đó có đến 5 album của BTS.  
Không còn là điều bất ngờ nữa, BTS tiếp tục đạt No.1 Billboard 200 với album “BE” ảnh 3
Đó cũng chính là 5 album giúp BTS có 5 lần lên ngôi cao nhất của Billboard 200, gồm: BE (29-11-2020), Map Of The Soul: 7 (tháng 3-2020), Map of the Soul: Persona (tháng 4-2019), Love Yourself: Answer (tháng 9-2018), Love Yourself: Tear (tháng 2-6-2018). Như vậy, BTS đã 5 lần chinh phục ngôi Quán quân Billboard 200 chỉ trong vòng 2 năm 6 tháng. 

Nghệ sĩ gần nhất đạt thành tích này nhanh hơn BTS là Future với 1 năm 7 tháng (từ DS2 vào ngày 8-8-2015 đến HNDRXX vào ngày 18-3-2017). Tính riêng trong phạm vi các nhóm nhạc thì nhóm nhạc cuối cùng đạt được 5 vị trí số 1 đầu tiên nhanh hơn BTS không ai khác chính là huyền thoại The Beatles với 2 năm 5 tháng (từ Yesterday and Today vào ngày 30-7-1966 đến White Album vào ngày 28-12-1968).

Không còn là điều bất ngờ nữa, BTS tiếp tục đạt No.1 Billboard 200 với album “BE” ảnh 4 Ảnh: BigHitEnt

Vậy là chỉ trong vỏn vẹn khoảng 1 tuần, tin vui đã liên tiếp gõ cửa nhà BTS và ARMY. BTS đã một lần nữa làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được chính thức đề cử tại Grammy 2021 ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance với ca khúc Dynamite. Sau đó, Dynamite đã mang về cho BTS Daesang Song of the Year tại lễ trao giải AAA 2021 và bây giờ là No.1 Billboard 200 của album BE. 

 

MV ca khúc chủ đề "Life Goes On" thuộc album "BE" 

Theo (Billboard)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Kim Sae Ron nói lời cuối vụ tung ảnh với Kim Soo Hyun, cựu phóng viên Hàn chỉ rõ ý đồ

Kim Sae Ron nói lời cuối vụ tung ảnh với Kim Soo Hyun, cựu phóng viên Hàn chỉ rõ ý đồ

HHT - Sau tuyên bố lấp lửng rằng "đang sắp xếp lại các quan điểm" chuẩn bị đưa ra tuyên bố chính thức thì hôm nay Kim Sae Ron cho biết cô sẽ không nói gì thêm. Trước đó, YouTuber/ cựu phóng viên giải trí nổi tiếng Lee Jin Ho cho biết hành động của nữ diễn viên khả năng là chỉ để "flex", khoe với netizen.