Tiếp vụ cà phê Xin Chào:

Không có quy định thùng container là công trình xây dựng

Thùng container quán cà phê Xin Chào bị “tuýt còi”.
Thùng container quán cà phê Xin Chào bị “tuýt còi”.
TP - Liên quan đến vụ chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, cắt điện nước quán cà phê Xin Chào, theo ý kiến luật sư biện pháp xử lí trên là không đúng quy định.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết: “Theo quy định, công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác. Tuy nhiên, hiện không có quy định nào thể hiện container là công trình xây dựng nên việc dùng container làm phòng làm việc tạm không phải là hoạt động xây dựng”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi) chủ quán cà phê Xin Chào cho biết: “Khu vực bếp của quán chỉ che tạm bằng cây dù nên trời mưa thường bị dột nước. Tôi mua thùng container loại 20 feet cũ rồi cải tạo lại thành nhà bếp để cho nhân viên có chỗ làm việc và cất chén đĩa”. Cũng theo ông Tấn, việc xây dựng khu nhà bếp trên từ đầu tháng 7, ông có làm đơn xin phép đặt tạm container gửi đến UBND huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc và Phòng quản lý đô thị huyện Bình Chánh nhưng các đơn vị trên không chấp nhận.

Như Tiền Phong đưa tin, sau khi chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc ra quyết định vào ngày 16/8, đồng thời đề nghị công ty cấp điện nước ngừng cung cấp trong trường hợp ông Tấn không chấp hành.

Tuy nhiên, ngày 18/8, Bí thư huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng đã chỉ đạo dừng quyết định này. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo thị trấn Tân Túc giải trình nguyên nhân yêu cầu công ty điện nước ngừng cung cấp cho hộ ông Tấn.

Trước đó, ông Tấn được dư luận biết đến trong vụ bị Công an huyện Bình Chánh và VKSND huyện Bình Chánh khởi tố và truy tố oan hành vi “Kinh doanh trái phép”. Vụ việc này sau đó được báo chí phát giác, làm rõ các sai phạm của Đại tá Nguyễn Văn Quý – nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh và ông Lê Thanh Tòng – Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh. Hiện cả 2 ông đều bị đình chỉ công tác.

MỚI - NÓNG