Không có mâu thuẫn giữa HLV Goetz với Tấn Trường

Không có mâu thuẫn giữa HLV Goetz với Tấn Trường
TP - Việc Tấn Trường không có tên trong danh sách thi đấu trận lượt về của ĐTVN với Macau trong khuôn khổ vòng loại World cup 2014 do thủ thành CLB CS.Đồng Tháp bị chấn thương ở lưng, không phải vì xung đột với HLV trưởng Falko Goetz.

Công Vinh ghi ba bàn, Việt Nam tưng bừng thắng Macau
> Cơ hội

VFF hôm qua cũng cho biết, sẽ điều chỉnh lịch thi đấu V.League để tạo điều kiện cho các tuyển thủ yên tâm cống hiến cho ĐTQG.

Ở trận lượt đi trên sân Thống Nhất, HLV Falko Goetz cũng gây ngạc nhiên khi “cất” thủ môn Tấn Trường trên ghế dự bị, thay vào đó là thủ môn Mạnh Dũng (CLB bóng đá Thanh Hóa). Mặc dù Tấn Trường không công khai lên tiếng, nhưng điều này đã khiến dấy lên nghi ngại xảy ra mâu thuẫn giữa ông Goetz với thủ thành đội CS.Đồng Tháp bởi Tấn Trường hiện được coi là lựa chọn số một ở ĐTVN khi thủ môn Dương Hồng Sơn vắng mặt.

Trong một động thái được xem như nhằm ổn định tình hình nội bộ ĐTVN, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ngày hôm qua đã cho biết: “Theo những gì tôi được báo, giữa HLV Falko Goetz với Tấn Trường không hề có mâu thuẫn. Tấn Trường không được vào sân và có tên trong danh sách sang Macau là do chấn thương nên không thể đáp ứng được yêu cầu các bài tập của HLV trưởng.

“Tôi được biết là HLV Falko Goetz mặc dù rất nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng rất thân thiện với cầu thủ. Chỉ cần Tấn Trường hồi phục chấn thương và thi đấu tốt trở lại, chắc chắn cánh cửa đội tuyển vẫn mở với cậu ấy”.

Đánh giá về hai trận đấu với Macau, theo chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Macau là đối thủ yếu nên hai trận thắng trên chưa nói lên được nhiều điều. Mặc dù vậy, tôi cho rằng ông Goetz đang thể hiện là người nói được, làm được. ĐTVN trong thời gian qua đã có rất nhiều những thay đổi cả về sinh hoạt và chuyên môn. Ít nhiều có thể thấy những tuyên bố của ông Goetz trong lễ ký kết hợp đồng là có cơ sở”.

Liên quan đến ĐTVN, VFF ngày hôm qua đã thông báo, sẽ điều chỉnh lịch thi đấu V.League để tạo điều kiện cho các tuyển thủ làm nhiệm vụ quốc gia. Theo lịch thi đấu đã công bố của BTC V.League, lượt đấu 23 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31-7. Tuy nhiên, ngày 28-7, ĐTVN sẽ có trận lượt về với Qatar trong khuôn khổ vòng loại World cup 2014.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày các tuyển thủ sẽ phải thi đấu liên tiếp hai trận, đều rất căng thẳng. Nhiều CLB đã bày tỏ sự lo ngại trước việc sắp xếp lịch như trên sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các tuyển thủ.

Trao đổi với Tiền Phong, TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đang trao đổi với BTC giải để có phương án điều chỉnh hợp lý. Mọi sự điều chỉnh cần có quy trình nên hiện chưa thể xác định được cụ thể, nhưng chắc chắn vòng đấu thứ 23 sẽ được lùi lại”.

Chiều qua thầy trò HLV Falko Goetz đã trở về VN sau chiến thắng đậm 7-1 trước Macau. Khá đông phóng viên đã đến sân bay Nội Bài để đón ĐTVN. Tuy nhiên, giữ nguyên tác phong như mọi khi, ông Falko Goetz đã lên thẳng xe riêng rời sân bay. Trước đó, ông Goetz đã tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các tuyển thủ, nhưng khẳng định ĐTVN cần thêm thời gian để định hình và hoàn thiện lối chơi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG