Không có chuyện 'hôi của' vụ xe chở măng cụt lao xuống vực

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Đó là khẳng định của ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình), liên quan đến thông tin trên một số tờ báo tử cho rằng: Người dân xã Hóa Thanh đã “hôi của” sau khi một xe container chở hoa quả lao xuống một vực sâu trên địa bàn trước đó 3 ngày.

Theo đó, ngày 20/7, ông Hồ Lê Bá Sơn (Quỳnh Bàng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 12C - 064.92 và 12R-005.44 chở hoa quả chạy từ Cửa khẩu Cha Lo về. Khi đến km 108+100, quốc lộ 12A xã Hóa Thanh thì xe lao xuống vực sâu hơn 100m. Trên xe chở lượng hàng lớn măng cụt, trị giá 1 tỉ đồng. 

Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, sau khi xe bị lật, người dân gần đó đã đến thu gom hàng măng cụt giúp tài xế, đa phần bị dập nát. Người dân đã bàn giao số măng cụt thu gom được cho công an xã Hóa Thanh. “Vì xe lật xuống vực sâu hơn 100m, nên hàng hóa dập nát, hư hỏng, mưa nguồn lớn cũng cuốn trôi một lượng lớn hàng hóa. Nói “hôi của” là một sự xúc phạm trắng trợn bà con dân tộc sống ở vùng này.

Vào ngày 21/7, tại UBND xã Hóa Thanh, cơ quan công an xã này cùng ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện công ty TNHH Ngọc Diệp đã có cuộc bàn giao măng cụt do người dân thu gom được. Theo ý kiến của ông Tuấn được ghi vào biên bản: “Xe ô tô và hàng hóa bị rơi xuống vực bị lũ cuốn trôi, một số hàng hóa (quả măng cụt) còn lại được người dân thu gom, giao nộp cho công an xã để trao trả cho chủ hàng. Nhưng hàng măng cụt đông lạnh mà nhân dân thu gom không bảo quản đông lạnh nên số măng cụt nói trên bị hưng hỏng, dập nát. Phía công ty không lấy số hàng trên do bị hưng hỏng, dập nát nên giao lại cho chính quyền địa phương xử lý số hàng nói trên”.  

Trước đó, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, một số tờ báo điện tử dẫn lời tài xế cho rằng người dân đã tập trung “hôi của” sau khi xe bị lật. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi xe bị lật, tài xế được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó về Nghệ An điều trị, không chứng kiến sự việc tại hiện trường.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.