Không chúc Tết lãnh đạo và sử dụng xe công đi đền chùa

TP - Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc yêu cầu toàn ngành nội chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức chúc Tết năm 2020.

Ngày 28/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc yêu cầu toàn ngành nội chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức chúc Tết năm 2020. Cán bộ, công chức của Ban không chúc Tết lãnh đạo, không dùng xe công đi đền chùa, việc riêng. Văn phòng Ban thông báo cho các Ban Nội chính các tỉnh thành ủy không về chúc Tết lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư.

Về nhiệm vụ năm 2020, Ban Nội chính T.Ư sẽ tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn chỉ đạo, xử lý các vụ việc vụ án để tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời các chủ trương nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khắc phục những sơ hở, bất cập.           

Khẩn trương kiểm tra khi thải, thu hồi phương tiện cũ nát

Sáng 28/12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo báo cáo, trong năm 2019, toàn quốc xảy ra trên 17 nghìn vụ tai nạn, làm chết trên 7,6 nghìn người. So với năm 2018, đã giảm cả về số vụ và số người chết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị Hà Nội và TPHCM khẩn trương thực hiện kiểm tra khí thải đối với mô tô xe máy, và có phương án thu hồi, đổi để loại bỏ phương tiện cũ nát, không đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, các lực lượng chức năng cần phải xử lý vi phạm giao thông một cách kiên quyết, không vì Tết mà nể nang, xuê xoa.     Văn Kiên

Hơn 30.000 bạn trẻ tham gia "Xuân tình nguyện 2020”

Ngày 28/12, Thành Đoàn TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12 - năm 2020. Diễn ra từ ngày 28/12/2019 đến 22/1/2020, chiến dịch thu hút khoảng 31.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Chiến dịch hướng đến các hoạt động thăm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; chăm lo các trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở; người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão thành phố; bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sỹ Xuân tình nguyện đã tham gia hoạt động “Ngày lao động Cộng sản” tại 3 Trung tâm học tập cộng đồng ở phường Thạnh Lộc (quận 12), phường Tân Tạo (quận Bình Tân) và phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức); đến thăm, tặng quà, ký họa chân dung ba má phong trào học sinh, sinh viên; hiến máu tình nguyện.  

MỚI - NÓNG