Khống chế kẻ cướp giật, một CSGT bị thương

Quá trình khống chế, bắt giữ Toàn, một CSGT Huế đã bị thương phải nhập viện điều trị
Quá trình khống chế, bắt giữ Toàn, một CSGT Huế đã bị thương phải nhập viện điều trị
TPO - Bị CSGT áp sát và khống chế, Toàn chống trả quyết liệt khiến một chiến sĩ CSGT bị thương tích ở tay phải nhập viện khâu 7 mũi. 

Theo thông tin từ Công an thành phố Huế, trước đó, Nguyễn Toàn (21 tuổi, trú khu tái định cư Hương Sơ, Huế) điều khiển xe gắn máy 50P1 - 7734 đi từ cửa Thượng Tứ đường Trần Hưng Đạo hướng về chợ Đông Ba (phường Phú Hòa, Huế).

Khi đến trước nhà Văn hóa thành phố Huế, Toàn phát hiện bà Nguyễn Thị Như Bích (sinh năm 1964, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế) mang túi xách ngồi sau xe gắn máy do bà Trần Thị Hồng điều khiển, nên tìm cách áp sát và giật chiếc túi xách kể trên, rồi phóng xe với tốc độ cao để tẩu thoát. Được biết, thời điểm bị cướp, bên trong túi xách của bà Bích có tiền Việt Nam, ngoại tệ và các giấy tờ cá nhân sau đó điều khiển xe chạy với tốc độ cao để tẩu thoát.

Nghe bà Bích tri hô cướp, Tổ tuần tra hướng dẫn giao thông thuộc CSGT thành phố Huế làm nhiệm vụ gần khu vực xảy ra vụ việc đã nhanh chóng truy bắt đối tượng. Tổ công tác truy đuổi Toàn qua nhiều tuyến đường phố, khi đến trước nhà số 30 đường Hoàng Xuân Hãn (phường Phú Bình, Huế), các chiến sĩ CSGT đã khống chế được tên cướp ngày liều lĩnh.

Khống chế kẻ cướp giật, một CSGT bị thương ảnh 1

 Đối tượng Nguyễn Toàn

Trong quá trình bắt giữ, Toàn chống trả quyết liệt làm một chiến sĩ CSGT bị thương tích ở tay phải nhập viện khâu 7 mũi. Đến ngày 9/4, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn toàn về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 9/4, Công an thành phố Huế nhận được thư của bà Nguyễn Thị Như Bích bày tỏ cảm ơn Tổ tuần tra kiểm soát hướng dẫn giao thông thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an thành phố Huế đã quyết liệt truy đuổi và kịp thời bắt giữ đối tượng cướp giật ngay giữa ban ngày để trả lại tài sản cho dân.
MỚI - NÓNG