Không chấp nhận ăn xổi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các điểm du lịch trải dài từ Bắc vào Nam đều thông báo những thông tin đáng mừng khi lượng khách đến tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đạt con số kỷ lục. Nhưng liệu du lịch trong thời gian tới có hứa hẹn một mùa bội thu?

Sở Du lịch TPHCM vừa đưa ra con số khi đón nhận gần 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi giải trí trong 5 ngày nghỉ lễ. Doanh thu từ du lịch mang về cho thành phố hơn 31 nghìn tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2022. Đáng nói, không chỉ lượt khách nội địa tăng cao mà khách quốc tế cũng đạt hơn 48 nghìn lượt, tăng 264%.

Ngoài TPHCM, nhiều địa phương khác cũng có một mùa nghỉ lễ bội thu khi đón nhận lượng khách lớn đến tham quan, vui chơi. Bình Thuận là một trong những điểm sáng của du lịch trong dịp nghỉ lễ lần này khi mà số phòng tại đây đạt công suất trên 90%, trong đó nhiều khu resort 3-5 sao 100% phòng được lấp đầy. Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khánh thành, đưa vào sử dụng vào đúng dịp lễ đã thúc đẩy du lịch Bình Thuận “cất cánh”, mang đến cho tỉnh này gần 250 tỷ đồng doanh thu trong 5 ngày nghỉ lễ, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành phố biển khác như Đà Nẵng, Nha Trang...đều thông báo những con số ấn tượng trong mùa lễ hội năm nay, với lượt khách đến tham quan tăng gấp đôi và doanh thu từ các hoạt động tại địa phương cũng nâng lên đáng kể.

Cú chạy đà về du lịch cho kỳ nghỉ hè sắp tới, mang lại cho các địa phương nhiều hy vọng về sự phục hồi của nền công nghiệp không khói nhưng qua kỳ nghỉ lễ vẫn phơi lộ nhiều điều cho thấy du lịch trong nước còn nhiều việc phải làm để níu chân du khách.

Nhóm bạn của tôi đi du lịch cùng gia đình từ các vùng biển về đều lên mạng khoe sự thích thú vì được thỏa thích bơi lội, vui đùa, xả stress. Nhưng hầu như mọi người đều than phiền ý thức của người dân về vấn nạn “người về thì rác thải ở lại”. Đó là chưa kể nhiều điểm du lịch lợi dụng nghỉ lễ để vô tư chèo kéo, chặt chém du khách, nhất là nâng giá vô tội vạ đồ ăn, thức uống...

Du lịch Việt Nam trong năm 2022 đón nhận tin vui khi được vinh danh là “Điểm đến di sản hàng đầu của thế giới”. Giải thưởng được xem như Oscar của du lịch này cho thấy sự yêu mến, công nhận của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp của du lịch Việt Nam. Thế nhưng, để du lịch trong nước gặt hái những “mùa bội thu”, các nhà làm du lịch cần bỏ tư duy làm ăn manh mún, chụp giật, ăn xổi.

Gạt bỏ những “thói xấu” ấy cùng với việc mở rộng thị trường mới đi kèm với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng mới hy vọng ngành công nghiệp không khói không chỉ gặt hái thành công trong mùa nghỉ lễ mà xa hơn là gặt hái quả ngọt quanh năm.

Và quan trọng hơn, du khách giống như người quen đến nhà bạn chơi. Bạn đối đãi tốt với họ thì lần sau bạn chưa cần mời đã thấy họ bấm chuông ngoài ngõ. Vì vậy, đừng để du khách đến Việt Nam một lần và ra đi không trở lại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.