Không cần trả lương, VFF vẫn có HLV World Cup cho U19 Việt Nam

HLV Troussier trong buổi họp báo công bố HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam Ảnh: VSI
HLV Troussier trong buổi họp báo công bố HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam Ảnh: VSI
TP - Trong một diễn biến bất ngờ và đáng chú ý, chiều qua (10/9), VFF tổ chức họp báo để công bố danh tính của tân HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier.


Sở dĩ nói là đáng chú ý bởi ông Troussier là một tên tuổi không hề vô danh của bóng đá thế giới, với 2 lần góp mặt ở World Cup. Nếu trong điều kiện bình thường thì việc mời ông thầy người Pháp trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cũng chẳng phải chuyện dễ dàng chứ chưa nói tới chuyện bổ nhiệm ông Troussier dẫn dắt ĐT U19 Việt Nam.

Không những thế, VFF còn không phải trả lương cho ông Troussier, bởi nhà cầm quân người Pháp đang đảm nhận chức vụ GĐKT của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Việc ông Troussier làm việc tại ĐT U19 Việt Nam là sự hỗ trợ mà PVF dành cho VFF chứ không phải VFF ký hợp đồng với chiến lược gia này.

Vì vậy, VFF không phải trả lương cho HLV Troussier. Ngoài ra, VFF chỉ phải chi trả chế độ phụ cấp cho HLV Philippe Troussier và thành phần BHL U18 Việt Nam như ở các cấp độ ĐTQG.

Việc ĐT U19 Việt Nam có được một ông thầy ngoại dày dạn kinh nghiệm và có đẳng cấp quốc tế như ông Troussier thực sự là một tín hiệu rất vui, trước mắt là cho vòng loại giải U19 châu Á sắp tới, và xa hơn nữa là VCK World Cup 2026, nơi FIFA sẽ tăng số đội tham dự từ 32 lên thành 48.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông Troussier không hề lạ lẫm với đấu trường World Cup. Ông từng dẫn dắt các ĐTQG như Bờ Biển Ngà, Nigeria, Qatar, Morocco nhưng thành công nhất phải là quãng thời gian ông làm HLV trưởng ĐT Nam Phi tranh tài tại World Cup 1998 và đặc biệt là thành tích khi dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup 2002. 

Năm đó, ông Troussier đã gây được tiếng vang cực lớn khi giúp Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của World Cup.
T

rước đó, ông Troussier đã đưa đội bóng xứ mặt trời mọc lọt vào tứ kết Olympic Sydney 2000. Chỉ sau đó khoảng một tháng, ông Troussier tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mẽ khi đưa lứa cầu thủ vừa chơi xuất thần ở đấu trường Olympic tỏa sáng và đánh bại Saudi Arabia ở chung kết, giúp ĐT Nhật Bản có lần đăng quang thứ 2 trong lịch sử tại đấu trường Asian Cup.

Sau khi nhận lời làm việc cho PVF, ông Troussier đã rất tích cực tiếp xúc với những người làm bóng đá Việt Nam ở các cấp độ khác nhau, và ông thầy người Pháp tiết lộ rằng mình có mối quan hệ khá thân thiết với ông Park Hang Seo, HLV trưởng đương nhiệm của ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 10/9, HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier cho biết: “Tôi có quan hệ với ông Park từ lâu và giữ gìn mối quan hệ đó tới nay. Tôi hy vọng tới đây tôi cũng tạo được khát khao cho cầu thủ, như ông Park đã làm. Tuy nhiên, trong bóng đá có nhiều yếu tố ảnh hưởng phong độ cầu thủ. Với tư cách HLV trưởng U19 Việt Nam, tôi coi mình như trợ lý của HLV Park Hang Seo. Tôi hy vọng U18, U19 sẽ đạt thành công tương tự như U22, U23 Việt Nam”.

Giải thích về lý do nhận lời huấn luyện U19 Việt Nam, ông Troussier nói: “Khi nhận được lời đề nghị từ VFF, ngay lập tức tôi đã trả lời rất tích cực. Tôi coi đây là trách nhiệm và vinh dự khi được mời làm HLV trưởng U19 Việt Nam. Một trong những lý do tôi đồng ý vị trí này là vì mình đã làm việc ở Việt Nam hơn 1 năm, giúp tôi kết nối với những người làm bóng đá ở đây. Lý do khác là trong quá khứ, tôi từng đảm nhiệm vai trò tương tự, dẫn dắt U19 Nhật Bản tham dự vòng loại U23 châu Á ở Thái Lan, sau đó là VCK World Cup. Điều đó giúp tôi tự tin nhận nhiệm vụ này.

Tôi cảm thấy phấn khích khi đảm nhận vai trò giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á sắp tới. Bóng đá Việt Nam đang rất thành công từ VCK U23 châu Á, vô địch AFF Cup, vòng loại World Cup cho đến trận thắng U22 Trung Quốc mới đây. Các bạn đang có một thời kỳ thành công.

Tôi nghĩ thành công này gồm 4 yếu tố, gồm: Sự tạo điều kiện của VFF; chất lượng cầu thủ; khả năng huấn luyện của HLV Park Hang Seo và cuối cùng là sự ủng hộ của người hâm mộ. Sau mỗi chiến thắng của đội tuyển, phản ứng của người hâm mộ rất lớn”.


Tôi cảm thấy phấn khích khi đảm nhận vai trò giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á sắp tới. Bóng đá Việt Nam đang rất thành công từ VCK U23 châu Á, vô địch AFF Cup, vòng loại World Cup cho đến trận thắng U22 Trung Quốc mới đây. Các bạn đang có một thời kỳ thành công.

HLV Troussier 


MỚI - NÓNG