Khởi xướng các ý tưởng tình nguyện vì cộng đồng

Khởi xướng các ý tưởng tình nguyện vì cộng đồng
SVVN - T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa phát động cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019. Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi quy mô lớn tập hợp các ý tưởng về tình nguyện nhằm tạo môi trường để hội viên, sinh viên rèn luyện, tham gia thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt", cống hiến và trưởng thành.

Tại buổi họp báo sáng ngày 10/4, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ mong muốn của Hội trong hoạt động tình nguyện là cố gắng phát huy chuyên môn của sinh viên, giảng viên trẻ.

Nhiều năm qua sinh viên trong các trường đã có ý tưởng về tình nguyện, cuộc thi là cơ hội để cụ thể hóa ý tưởng hoạt động tình nguyện đó trong sinh viên.

Khởi xướng các ý tưởng tình nguyện vì cộng đồng ảnh 1

Hàng năm, sinh viên tại các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc triển khai các đội hình tham gia chính dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, bên cạnh giải thưởng của cuộc thi và kinh phí hỗ trợ hoạt động cao nhất lên đến 200 triệu đồng, ban tổ chức sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực của địa phương, của Hội Sinh viên các cấp để hỗ trợ đưa ý tưởng tình nguyện vào thực tiễn.

Nội dung các ý tưởng gửi về nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề khó khăn cho địa bàn cụ thể trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2019, tập trung vào các vấn đề: Xây dựng nông thôn mới - Xây dựng đô thị văn minh; Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; An toàn giao thông; An sinh xã hội; Văn hóa, giáo dục, đời sống; Chăm lo thiếu nhi.

Khởi xướng các ý tưởng tình nguyện vì cộng đồng ảnh 2

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi "Ý tưởng tình nguyện" năm 2019.

Đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước; sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Tác giả tham gia có thể là cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/nhóm). Thời gian nhận ý tưởng từ nay đến hết ngày 10/5.

Vòng sơ khảo gồm: bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 12/5 đến hết ngày 19/5; chấm sơ khảo từ ngày 12/5 đến hết ngày 19/5. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 25-5 và vòng chung kết, trao giải sẽ diễn ra vào ngày 31/5.

Cơ cấu giải thưởng "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019

- 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 200 triệu đồng

- 1 giải nhì trị giá 3 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng lên đến 100 triệu đồng

- 1 giải ba trị giá 2 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 80 triệu đồng

- 7 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 50 triệu đồng

- 2 giải cho Hội Sinh viên cấp tỉnh có số lượng ý tưởng dự thi nhiều nhất trị giá 3 triệu đồng/giải và bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 2 giải cho Hội Sinh viên cấp trường có số lượng ý tưởng dự thi nhiều nhất trị giá 3 triệu đồng và bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm