Khởi tố vụ sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ sập tường ở khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Chiều 16/9, trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).

Khởi tố vụ sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định ảnh 1

Hiện trường vụ sập tường của công trình dự án đang thi công. Ảnh: Trương Định

Đại tá Nguyên cho biết, đơn vị nhà thầu hiện vẫn đang ở TPHCM chưa ra Bình Định; trong ngày, cơ quan công an đã làm việc với người đại diện trông coi công trình để thu thập tất cả các hồ sơ liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo Đại tá Nguyên, qua khám nghiệm hiện trường thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h30 chiều 15/9, trong lúc thi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân đứng phía dưới. Vụ việc đã khiến 5 người chết và 6 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, chủ đầu tư của dự án Nhà máy chế biến thực phẩm là của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam do một người nước ngoài làm đại diện.

Công ty xây dựng nhà máy tại lô E3.1, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, từ năm 2020; quy mô dự án 20.000m2. Đơn vị thi công là một công ty ở TPHCM. Qua tìm hiểu, nhà thầu chính lại giao lại cho nhà thầu phụ cũng ở TPHCM và nhà thầu phụ lại thuê một công ty xây dựng ở TP Quy Nhơn trực tiếp thi công công trình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.