Khởi tố vụ phá rừng tại núi Chư Jú

Những lóng gỗ nằm rải rác trên núi Chư Jú
Những lóng gỗ nằm rải rác trên núi Chư Jú
TPO - Ngay sau khi phóng viên báo đài phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng tại núi Chư Jú, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Ngày 22/5, ông Tống Hoài Long- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết, vừa khởi tố hình sự, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ phá rừng trái phép tại núi Chư Jú, xã Ia Sao thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Trước đó, đầu tháng 5/2018, phóng viên các báo đài đã vào ghi nhận vụ phá rừng nghiêm trọng tại núi Chư Júi. Ngay sau đó UBND thị xã Ayun Pa đã có báo cáo nhanh, cụ thể: tại hiện trường thuộc tiểu khu 1297 (thuộc núi Chư Jú) lực lượng chức năng thống kê có hơn 35m3 gỗ lâm tặc khai thác trái phép. Chủng loại gỗ là dổi, khảo, tram, xoan, dẻ,…

Chủng loại gỗ bị chặt phá trái phép chủ yếu là dổi, khảo, tram, xoan, dẻChủng loại gỗ bị chặt phá trái phép chủ yếu là dổi, khảo, tram, xoan, dẻ

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an thị xã Ayun Pa phối hợp với Hạt kiểm lâm “đột kích” xưởng gỗ của Công ty TNHH Duy Nguyên do ông Trương Thiết làm giám đốc, đóng tại thôn Đức Lập (xã Ia Tô, thị xã Ayun Pa) phát hiện có 138 khúc gỗ xẻ (chưa rõ chủng loại) khối lượng hơn 60m3 nằm trong kho của công ty nêu trên.

Tại thời điểm kiểm tra ông Trương Thiết không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hồ sơ liên quan đến số gỗ nói trên. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ hơn 60m3 gỗ không rõ nguồn gốc đưa về trụ sở hạt Kiểm lâm để điều tra làm rõ. Từ đó, Công an thị xã Ayun Pa đã bắt khẩn cấp ông Trương Thiết để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ gỗ trái phép.