Khởi tố vụ án thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ xảy ra trưa 4/4/2019 tại ngã tư đường Hùng Vương-Nguyễn Huệ (TP Đông Hà).
Ngày 12/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự để điều tra hành vi giết người.
Khởi tố vụ án thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ ảnh 1Bị can 16 tuổi Lê Văn Hoài.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, khoảng 11h30 ngày 4/4, Lê Văn Hoài điều khiển xe máy, lưu thông trên đường Hùng Vương (TP Đông Hà) về hướng Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Lúc qua ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Huệ, Hoài vượt đèn đỏ thì bị anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, khu phố 5, phường 2, TP Đông Hà) nhắc nhở. Giữa Hoài và anh Lan xảy ra cãi vã, anh Lan dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người Hoài vì nói hỗn. Bất ngờ, Hoài rút sẵn dao trong người đâm vào bụng anh Lan.

Sau đó, Hoài bị người đi đường khống chế, anh Lan được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng choáng cùng vết thương rộng khoảng 2cm bên hông trái. Sau khi siêu âm, bệnh nhân Lan lập tức được các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Do bị thủng động mạch chủ bụng, sốc, mất máu và rối loạn đông máu, anh Lan tử vong vào tối cùng ngày.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.