Khởi tố vụ án giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà, kẻ giết hại chủ shop quần áo ở huyện Tân Yên.

Chiều 15/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hà (SN1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) về tội “Giết người”.

Trước đó vào khoảng 20h 15 phút ngày 11/4, Phạm Thị Hà dùng dao đâm liên tiếp 12 nhát vào người chị D.T.T.M (SN 1997), chủ cửa hàng quần áo thời trang tại thị trấn Nhã Nam, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khởi tố vụ án giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang ảnh 1

Đối tượng Hà tại cơ quan công an

Gây án xong, Hà vất hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Đến 10h 20 phút ngày 12/4, công an phát hiện và bắt giữ Hà tại khu vực nuôi gia súc của một gia đình đã bỏ hoang ở tổ dân phố Cầu Thượng.

Bước đầu Hà khai nhận có nhiều lần nói chuyện qua lại với chị M, nhưng không hợp nhau, xảy ra cự cãi. Hà "ghét thái độ" của chị M khi nói chuyện, do chị M không muốn bắt chuyện, quan hệ với Hà nên có ý định sát hại chị M.

Đối tượng Hà không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về môi giới mại dâm và bị phạt tù 6 tháng và có quan hệ họ hàng xa với chị M.

Về thông tin Hà bị tâm thần, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, quá trình bắt giữ và làm việc, bị can này hoàn toàn bình thường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.