Khởi tố vụ án cô gái bị giết, hiếp dã man ngày mồng 1 Tết

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
TPO - Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Triệu Tòn Kiều liên quan đến vụ việc cô gái bị sát hại phi tang thi thể ven suối.

Theo đó, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố Triệu Tòn Kiều (SN 1997, trú xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về các tội danh Giết người; Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Lời khai ban đầu của đối tượng Kiều, vào ngày 25/1 (Mồng 1 Tết) sau khi uống rượu say đối tượng này đã rủ Trần Thị L. (SN 1996, trú cùng xã Nậm Tha) đi chơi. Trên đường đi, Kiều nảy sinh ý định và giở đồi bại với nạn nhân. Tuy nhiên, do L. chống cự quyết liệt nên Kiều sát hại nạn nhân, hiếp dâm… rồi đưa thi thể ra ven suối lấy cát lấp lên nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau khi gây án, Kiều về nhà người quen ở xã lấy khoảng 20 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đến ngày 26/1 (Mồng 2 Tết), người dân địa phương phát hiện một cánh tay lộ ra khỏi mặt đất nên nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra, bước đầu làm rõ danh tính nạn nhân là Trần Thị L.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cổ nạn nhân có vết bầm tím. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được cho là do bị ngạt cơ học.

Khoảng 22h ngày 23/1, công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng Triệu Tòn Kiều khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ thuộc phường Đội Cấn, quận Ba Đình.

Ngay trong đêm cùng ngày, nghi can được di lý về Lào Cai để đấu tranh làm rõ vụ án. Bước đầu, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG