Khởi tố 'Út Trọc' tội tàng trữ vũ khí quân dụng

TPO - Ngày 25/12, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố đối tượng cầm đầu Lữ Văn Út (tên gọi khác Út Trọc, 39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM còn khởi tố 3 đối tượng khác có liên quan đến hai tội danh trên gồm: Nguyễn Ngọc Duy (tên gọi khác là Quẹo), Nguyễn Văn Hòa (35 tuổi, cùng thường trú huyện Hóc Môn) và Nguyễn Minh Hiển (32 tuổi, thường trú huyện Củ Chi).

Khởi tố 'Út Trọc' tội tàng trữ vũ khí quân dụng ảnh 1 Út Trọc và đồng bọn bị bắt. Ảnh CA

Trước đó, vào ngày 26/11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TPHCM phát hiện đối tượng Lữ Văn Út bán ma túy cho đối tượng Nguyễn Minh Hiển (sinh năm 1987, thường trú huyện Củ Chi) tại ấp Tân Hiệp (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn). Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ 1 gói ni lon chứa 2,4988 gram MA.

Khởi tố 'Út Trọc' tội tàng trữ vũ khí quân dụng ảnh 2 Tang vật công an thu giữ. Ảnh CA

Công an tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Út Trọc, thu giữ thêm một số lượng ma túy và 30 viên đạn các loại, 1 trái lựu đạn, 1 khẩu súng.

Qua điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP bắt giữ thêm các đối tượng liên quan là Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Hòa.

Theo Công an TPHCM, các đối tượng này đã tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu các tỉnh Tây Nam đưa về TPHCM tiêu thụ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.