Khởi tố, truy nã đàn em trùm xã hội đen Minh 'sâm'

Trùm xã hội đen Minh Sâm (ảnh trái)
Trùm xã hội đen Minh Sâm (ảnh trái)
TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết, đã tiến hành khởi tố Dương Văn Linh đàn em của trùm xã hội đen Minh Sâm về hành vi “Cố ý gây thương tích” và Công an tỉnh Bắc Ninh phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.

Cụ thể, C47 tiến hành khởi tố đối tượng Dương Văn Linh, (26 tuổi, trú tại phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, Thái Nguyên, nơi ở tại xã Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ án trùm xã hội đen Minh Sâm.

Được biết, Dương Văn Linh đang bỏ trốn nên ngày 25/8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định truy nã số 16/PC45 với đối tượng cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 13/8, lực lượng CSĐT (Bộ CA) đã tiến hành bắt giữ khẩn các đối tượng Nguyễn Ngọc Minh, tức Minh “sâm” cùng đồng phạm về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trong số các nghi phạm bị bắt giữ, đáng chú ý có Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”), Giám đốc Công ty TNHH Đại An; Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh (trụ sở 2 công ty đều tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Cơ quan CSĐT xác định, đây là 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen tại Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.