Khởi tố thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ hiếp dâm phụ nữ trong hẻm vắng

Huy bị Công an khởi tố về hành vi Hiếp dâm.
Huy bị Công an khởi tố về hành vi Hiếp dâm.
TPO - Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, Công an quận 5, TPHCM đã ra quyết định khởi tố đối với thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ giở trò đồi bại với cô gái có tinh thần không ổn định gây xôn xao dư luận vừa qua. 

Chiều 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân là bà L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10).

Trước đó, ngày 18/4, một đoạn clip dài hơn 6 phút do người dân dùng điện thoại ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ khống chế, giở trò đồi bạo với cô gai tại con hẻm nằm trên đường Lão Tử, phường 11, quận 5.

Đến trưa cùng ngày, người quay clip đã đến công an phường 11, quận 5, trình báo. Qua giám định đoạn clip, công an xác định thanh niên này có dấu hiệu sàm sỡ, cởi quần người phụ nữ nhưng bị chống cự nên đã mở cốp xe lấy vật giống dao ra uy hiếp.

Khởi tố thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ hiếp dâm phụ nữ trong hẻm vắng ảnh 1 Huy mở cốp xe lấy hung khí đe dọa nạn nhân.

Đến tối 18/4, Trương Gia Huy đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, Huy thường chạy xe qua khu vực đường Lão Tử và thấy nạn nhân là bà L.T.H (43 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) thường đi bộ một mình qua đây.

Tối 17/4, Huy tiếp tục gặp chị H. đi bộ và biết chị H. có dấu hiệu tinh thần không bình thường nên nảy sinh ý định đồi bại. Huy chạy xe đến đầu con hẻm trên đường Lão Tử chờ chị H. đến rồi dùng vũ lực uy hiếp đòi quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân chống cự. Đến khi thấy có người đi vào hẻm, Huy mới bỏ đi vì sợ bị phát hiện.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.