Khởi tố thanh niên lao xe gây chết CSGT

Đối tượng tông chết CSGT Nguyễn Ngọc Chiến đã bị khởi tố.
Đối tượng tông chết CSGT Nguyễn Ngọc Chiến đã bị khởi tố.
TPO - Chiều 5/5, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1991, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi chống người thi hành công vụ, dẫn đến thương vong cho cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 15h45 chiều 2/5, trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế  (địa phận xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 chiến sĩ CSGT trọng thương, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế đã tử vong.

Thời điểm trên, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông gồm 4 thành viên thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh TT-Huế làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao điểm dịp nghỉ lễ trên Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế.

Tại đây, bằng máy đo tốc độ, lực lượng CSGT phát hiện Nguyễn Ngọc Chiến điều khiển xe gắn máy mang BKS 74L1-195.39  vi phạm tốc độ 68/50km/h. Lực lượng CSGT ra tín hiệu và hiệu lệnh cho đối tượng vi phạm giảm tốc độ, yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Thay vì chấp hành, đối tượng này điều khiển xe máy tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Hậu quả, chiến sĩ Võ Duy Khánh (sinh năm 1988, thuộc lực lượng CSGT Công an TT-Huế) bị thương rất nặng; tử vong tại bệnh viện vào sáng 3/5.

Tại cơ quan công an, Chiến khai điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, do sợ bị xử lý nên không chấp hành, tăng tốc độ lên khoảng 70 đến 80km/h và lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.