Khởi tố tên cướp đâm gục chủ tiệm tóc ở Bình Dương

TPO - Vào tiệm hót tóc, Nguyễn Xuân Giàu đã dùng dao đâm gục chủ tiệm hòng cướp tài sản nhưng sau đó bị người dân phát hiện truy đuổi, bắt giữ giao công an xử lý.

Sáng 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Giàu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng 16/4, lợi dụng lúc chị Trần Thị Dõi (38 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), chủ tiệm hớt tóc Hà Lan trên đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang trong cửa tiệm.

Khởi tố tên cướp đâm gục chủ tiệm tóc ở Bình Dương ảnh 1 Tiệm tóc, nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, Giàu giả làm khách vào hớt tóc gội đầu. Khi vào bên trong tiệm, Giàu cầm dao khống chế đưa chị Dõi vào nhà tắm rồi dùng dây trói chân tay, nhét khăn vào miệng để chị Dõi không la hét. Tuy nhiên, chị Dõi vùng vẫy, chống trả quyết liệt nên Giàu đã dùng dao đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Khi nạn nhân nằm gục, Giàu lục lọi lấy tài sản nhưng không tìm thấy. Chị Dõi sau đó tỉnh dậy liền bị Giàu lao tới đâm nạn nhân. Phát hiện xe máy hiệu Honda Vision màu đen biển 75H1-565.70 Giàu đã lấy nhưng bị người dân phát hiện nên bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 100m thì Giàu bị người dân bắt giữ đưa về trụ sở công an phường Phú Mũ để làm việc.

Tại đây, Giàu khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, nhưng ham cờ bạc nên đã lên kế hoạch mua dao, tìm tài sản sơ hở đi cướp, bán lấy tiền tiêu xài. Hiện, nạn nhân vụ cướp tài sản đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.