Hậu Giang:

Khởi tố tài xế xe "biển xanh" tông 5 người thương vong

Tài xế Hồ Nghĩa Dũng
Tài xế Hồ Nghĩa Dũng
TPO - Chiều 26/8, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng Hồ Nghĩa Dũng (SN 1970, ngụ phường Cái Khế quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ), tài xế của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang sau vụ tông 5 người thương vong rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 25/8, ông Dũng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát xanh 95A-001.10 trên quốc lộ 54 theo hướng từ thị trấn Trà Ôn về Cần Thơ. Khi đến đoạn thuộc xã Ngã Tứ, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) thì tông chết 2 nạn nhân đang ngồi lề đường là ông Lê Tấn Khởi (SN 1952) và ông Nguyễn Thanh Tùng, SN 1973, cùng ngụ ấp Đông Hậu (xã Ngãi Tứ. Sau đó Dũng rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ cao.

Đến đoạn thuộc ấp Đông Hoà 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xe của Dũng tiếp tục tông liên hoàn vào 1 xe gắn máy do Bùi Thanh Hiền điều khiển chở theo một thiếu niên 14 tuổi và một thiếu niên khác tên Nguyễn Minh Đạt, SN 2002, ngụ cùng xã Đông Thành đi xe đạp khiến cả 3 phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Dũng tiếp tục lái xe phóng về hướng Cần Thơ cách hiện trường khoảng hơn 25km, sau đó chạy đến trạm Tuần tra kiểm soát giao thông trực thuộc Phòng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ đầu thú.

Tại đây, ông Dũng cho biết trước đó, chiều 25/8, ông lấy xe cơ quan về quê dự tiệc và có uống rượu, đến tối thì gây ra tai nạn như trên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.