Khởi tố tài xế lao xe vào đám đông khiến 6 người trọng thương

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Qua điều tra, công an xác định ông Nguyễn Xuân Quế (SN 1969, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) có hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này  

Chiều 22/1, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển ô tô bán tải lao vào đám đông trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, Huế) vào chiều 21/1, làm 6 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một CSGT đang làm nhiệm vụ.

Người bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Xuân Quế (SN 1969, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Tài xế này bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố tài xế lao xe vào đám đông khiến 6 người trọng thương ảnh 1

Người điều khiển chiếc ô tô bán tải này đã lái xe gây tai nạn nghiêm trọng trong tình trạng có uống rượu bia

Trước đó như Tiền Phong thông tin, vào 15h10 chiều 21/1, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ô tô bán tải phóng vào đám đông của một vụ tai nạn khác trước đó, làm 6 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước thời điểm ô tô bán tải tông vào đám đông, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn phía trước Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Huế, xảy ra một vụ va quệt giữa hai xe gắn máy. Lực lượng CSGT thành phố Huế có mặt để xử lý vụ va quệt. Bất ngờ vào lúc này, một xe ô tô bán tải mang BKS 38C-11039 lưu thông với tốc độ cao lao tới tông thẳng vào nhóm người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem tai nạn và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh vào đám đông làm 6 người bị thương nặng, trong đó, có 1 cán bộ CSGT thuộc Công an thành phố Huế (sau này xác định là đại úy Nguyễn Văn Cảm). Xe ô tô bán tải còn "ủn" bay nhiều xe gắn máy đi xa hàng chục mét, gây hư hư hỏng nặng. Qua chẩn đoán ban đầu tại bệnh viện, đại úy Cảm bị gãy chân, gãy xương chậu. Trong các nạn nhân là người dân, có một người đàn ông đi bán vé số dạo bị thương nặng, một nam nạn nhân khác gãy cả hai chân…

Người gây tai nạn sau đó được xác định là ông Nguyễn Xuân Quế, lái xe bán tải trong tình trạng có uống rượu bia trước đó.
Khởi tố tài xế lao xe vào đám đông khiến 6 người trọng thương ảnh 2 Lãnh đạo Công an TT-Huế thăm, động viên đại úy Cảm vào thời điểm cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, trong tối 21/1, đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đã đến Bệnh viện T.Ư Huế thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao quà cho đại úy Nguyễn Văn Cảm cùng các nạn nhân khác trong vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên. Trong ngày 22/1, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Thành cũng đã đến Bệnh viện T.Ư Huế thăm hỏi, trao hỗ trợ 5 triệu đồng động viên đại úy Cảm.

Đến chiều 22/1, tất cả các nạn nhân trong vụ tai nạn này đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG