Khởi tố tài xế gây ra vụ lật xe làm 15 người chết tại Quảng Bình

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can Toán tại bệnh viện
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can Toán tại bệnh viện
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố bị can đối với tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người chết, 22 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Hoàng Trung Toán (SN 1993, ngụ thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), lái xe du lịch gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người chết, 22 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Lệnh khởi tố đối với tài xế Toán được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ký ngày 6/8. Trước đó, Cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 26/7, xe khách 47 chỗ, BKS 73B - 009.25, do tài xế Hoàng Trung Toán điều khiển chở đoàn cựu học sinh 39 người tham quan du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng nhân dịp 30 năm hội khoá. Đến 9h53 cùng ngày, khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua cầu Trạ Ang), xe mất phanh lao vào núi và bị lật. Vụ việc khiến 15 người chết, 22 người bị thương. 

Khởi tố tài xế gây ra vụ lật xe làm 15 người chết tại Quảng Bình ảnh 1 Vụ tai nạn thảm khốc này khiến 15 người chết và 22 người bị thương

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã đủ căn cứ xác định Hoàng Trung Toán vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hành vi vi phạm của Toán là rất nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, hiện tài xế này đang bị thương tích nặng phải điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và gia đình trực tiếp chăm sóc. Bởi vậy nếu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và quá trình điều trị. Thế nên cơ quan chức năng áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Toán.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.