Khởi tố nữ đồng phạm trong vụ cướp tài sản tại miếu bà Chúa Xứ

0:00 / 0:00
0:00
Khởi tố nữ đồng phạm trong vụ cướp tài sản tại miếu bà Chúa Xứ
TPO - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau khởi tố thêm một bị can vụ “cướp tài sản” tại miếu bà Chúa Xứ.

Ngày 8/7, thượng tá Ngô Văn Đủ, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an thành phố Cà Mau cho biết, đã khởi tố bị can đối với bà Lưu Thị Tuyết Phương (37 tuổi, ở khóm 3, phường 1, thành phố Cà Mau) về "tội cướp tài sản". Quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Khởi tố nữ đồng phạm trong vụ cướp tài sản tại miếu bà Chúa Xứ ảnh 1

Nơi xảy ra vụ cướp tài sản đang được Công an thành phố Cà Mau điều tra, xử lý

Theo Quyết định khởi tố bị can đối với bà Lưu Thị Tuyết Phương có thời hạn 4 tháng, cho tại ngoại để điều tra hành vi “cướp tài sản” với vai trò giúp sức trong vụ án hình sự cướp tài sản xảy ra tại miếu bà Chúa Xứ.

Như báo Tiền Phong đã phản ảnh, vào lúc 17 giờ 30 ngày 13/3, bà N. H. C, 48 tuổi, ở phường 4 (thành phố Cà Mau) đang thắp hương tại miếu bà Chúa Xứ, khóm 5, phường 6 (thành phố Cà Mau) đã bị bà Nguyễn Thị Tám và bà Lưu Thị Tuyết Phương tấn công, cướp đi chiếc nhẫn vàng đang đeo và móc lấy điện thoại đang để trong túi áo của bà N. H. C

Bà N. H. C được người dân hỗ trợ, đến trình báo Công an phường 6 và làm đơn đề nghị Công an thành phố Cà Mau khởi tố vụ án hình sự “cướp tài sản” theo qui định pháp luật.

Ngày 1/ 4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau khởi tố vụ án hình sự, để điều tra hành vi “Cướp tài sản” qui định tại khoản 1 Điều 168 BLHS và ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tám, thời hạn 4 tháng, cấm đi khỏi nơi cư trú đề điều tra hành vi “cướp tài sản” theo Khoản 1 Điều 168.

Bà Lưu Thị Tuyết Phương vừa khởi tố với tội danh trên, cùng thời hạn, cho tại ngoại điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng với vai trò giúp sức cho bà Nguyễn Thị Tám cướp tài sản.

BOX: Khoản 1 Điều 168 BLHS qui định: “Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

MỚI - NÓNG