Khởi tố nhóm đối tượng giết người và che giấu tội phạm do va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi xô xát do va chạm giao thông, một đối tượng dùng dao đâm chết người; các đối tượng đi cùng thực hiện hành vi che giấu tội phạm. 

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Lực (SN 1997) về tội “Giết người” và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Sang (SN 1996), Bùi Thế Quang (SN 1997, đều trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) về tội “Che giấu tội phạm”.

Khởi tố nhóm đối tượng giết người và che giấu tội phạm do va chạm giao thông ảnh 1
Vũ Văn Lực, Nguyễn Thành Sang và Bùi Thế Quang (lần lượt từ trái sang phải).

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 3/2, Nguyễn Thanh Sang điều khiển xe ô tô BKS 20A - 176.52, chở Bùi Thế Quang, Vũ Văn Lực và 2 phụ nữ, đi hướng từ xã Minh Đức - Nghĩa Trung. Trên đường, xe của Sang va chạm với ô tô BKS 98A - 443.91 do anh Thân Văn Tùng (SN 1984, cùng trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên) điều khiển đi cùng chiều.

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh Tùng. Sang và Quang xuống xe có lời qua tiếng lại, xô xát với vợ chồng anh Tùng.

Thấy vậy, Lực xuống xe, dùng dao đâm vào vùng đùi và bụng anh Tùng. Ngay sau đó, anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng về nhà Quang rồi cùng nhau bàn bạc, phi tang con dao Lực sử dụng để đâm anh Tùng xuống ao. Cùng với việc áp dụng các quyết định tố tụng với các đối tượng, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ được hung khí gây án.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG