Khởi tố nhà báo Phan Bùi Bảo Thy cùng đồng phạm để điều tra việc 'viết bài bôi nhọ danh dự lãnh đạo'

Ông Phan Bùi Bảo Thy (Ảnh: Facebook cá nhân)
Ông Phan Bùi Bảo Thy (Ảnh: Facebook cá nhân)
Nhà báo Phan Bùi Bảo Thi và ông Lê Anh Dũng bị công an Quảng Trị tạm giam theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/2, công an Quảng Trị ra thông cáo cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Thi (50 tuổi, trú TP Đà Nẵng) và ông Lê Anh Dũng (56 tuổi, trú TP HCM) theo điều 331 Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.

Ông Phan Bùi Bảo Thi giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Giáo dục & Thời đại, đóng tại Đà Nẵng.

Theo công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook như Lý Tú Dương, Thu Hà, Hoàng Lê, Quảng Trị 357, tin Quảng Trị 246... đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, trong đó có một số lãnh đạo tỉnh, Bộ, ngành ở Trung ương. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân lãnh đạo, cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan Nhà nước.

Ngày 4/2, tại TP Đông Hà, nhà chức trách đã khám xét đối với ông Lê Anh Dũng, qua đó phát hiện nhiều tài liệu liên quan cho thấy ông này quản trị, điều hành và đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh lên mạng xã hội.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Thi. Cơ quan công an cho hay, ông Thi khai nhận đã cùng Lê Anh Dũng soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân các lãnh đạo, tổng cộng hơn 10 nghìn trang tài liệu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.