Khởi tố người cha mua 15 lít xăng về đổ vào phòng con gái và cháu ngoại

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc.
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc.
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) về tội “Giết người”, liên quan vụ cháy xảy ra tại nhà bị can này khiến 4 người tử vong.

Trước đó, thời gian gần đây do mâu thuẫn với chồng, chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, con gái bị can Hải) cùng con gái là cháu Vũ Thị Tuyết Nhi (4 tuổi, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) về nhà bố mẹ đẻ tại xã Kiền Bái ở.

Tối 15/8, do mâu thuẫn với con gái về việc đã lập gia đình nhưng không ở nhà chồng nên bị can Hải yêu cầu chị Hiền rời khỏi nhà, về nhà chồng.

Mâu thuẫn dẫn đến bị can Hải và con gái xảy ra xô xát. Bực tức, người đàn ông trung niên lái xe máy đến cửa hàng xăng tại xã Kiền Bái mua 15 lit xăng với số tiền hơn 300.000 đồng.

Sau đó, bị can này mang xăng về đổ vào phòng ngủ của con gái rồi châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn.

Sự việc khiến 4 người thân bị can này ngủ tử vong trong phòng ngủ, gồm: bà Nguyễn Thị Thúy (vợ), Nguyễn Thị Hiền (con gái), Vũ Trọng Khương (con rể) và Vũ Thị Tuyết Nhi (cháu ngoại).

MỚI - NÓNG