Khởi tố giang hồ Thái Bình cưỡng đoạt tiền khai thác cát của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 17/5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Minh Cường (tức Cường quắt, SN 1986, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy) cho một số doanh nghiệp.

Biết việc này, Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để “lấy cớ” gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn thị trường.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.

Khởi tố giang hồ Thái Bình cưỡng đoạt tiền khai thác cát của doanh nghiệp ảnh 1

Bị can Phạm Minh Cường.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.