Khởi tố đối tượng truy nã đâm trọng thương tài xế taxi ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Sáu bị khống chế bắt giữ.
Đối tượng Sáu bị khống chế bắt giữ.
TPO - Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Giết người”.

Ngoài việc bị khởi tố, Công an huyện Thanh Oai đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá làm rõ 2 vụ án liên quan đến đối tượng Sáu.

Khởi tố đối tượng truy nã đâm trọng thương tài xế taxi ở Hà Nội ảnh 1
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội trao giấy khen cho anh Thưởng.

Trong cùng ngày, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trao Thư khen của Bộ Công an đối với anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú tại quận Long Biên) là lái xe taxi; trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về thành tích tham gia bắt giữ đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang bị truy nã đặc biệt về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 16/5, Đặng Phạm Sáu thuê taxi hãng G7 do anh Nguyễn Trần Minh điều khiển để đi từ khu vực cầu Chương Dương về Thanh Hóa. Khi đến khu vực đường Cienco5 (đoạn giáp ranh giữa huyện Thanh Oai và quận Hà Đông), do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh dừng xe, không đồng ý đi nữa và điện thoại, gửi định vị cho vợ.

Lúc này, Sáu nghi ngờ anh Minh báo tin cho lực lượng công an nên lấy dao bầu giấu trong người, đâm vào ngực trái anh Minh. Mặc dù bị thương, nhưng anh Minh đã dũng cảm chống trả và cùng anh Phạm Văn Thưởng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hành động của anh Nguyễn Trần Minh và anh Phạm Văn Thưởng thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, là tấm gương điển hình, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.