Khởi tố đối tượng 'siêu trộm' ở Đà Nẵng

Khởi tố đối tượng 'siêu trộm' ở Đà Nẵng
TPO - Chiều 27/9, CA TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định khởi tố vụ tố án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hiếu là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng của du khách Phan Mạnh Hà (đến từ Hà Nội) lưu trú tại phòng 706, khách sạn Golden Sea 3, quận Sơn Trà vào ngày 3/9. 

Thủ đoạn của Hiếu là tìm cách tiếp cận, làm quen với các bị hại khi đi tắm biển, sau đó hỏi địa chỉ số phòng, khách sạn và phòng trọ đang lưu trú. Nắm được thông tin, Hiếu giả dạng giống khách du lịch vừa mới tắm biển xong, vào gặp lễ tân khách sạn lấy chìa khóa phòng của người bị hại rồi lên mở phòng, lục soát lấy tài sản và gửi chìa khóa lại cho lễ tân, sau đó tẩu thoát.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, qua đấu tranh ban đầu, đến nay đối tượng Hiếu khai nhận đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp tài sản (trong đó 8 vụ ở các khách sạn ở Đà Nẵng) với tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 520 triệu đồng.


Cùng ngày, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã biểu dương và thưởng “nóng” số tiền 15 triệu đồng cho Công an thành phố Đà Nẵng vì nhanh chóng điều tra, khám phá và bắt giữ được đối tượng “siêu trộm” Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú Hậu Giang).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.