Khởi tố điều tra vụ án sản phụ tử vong khi sinh mổ

Nhà chức trách tỉnh Cao Bằng nghi có dấu hiệu vô ý làm chết người trong lúc mổ đẻ cho một sản phụ tại Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, theo điều 129 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra việc sản phụ Hoàng Thị Nhâm (31 tuổi) tử vong cùng thai nhi tại Bệnh viện đa khoa huyện Trung Khánh.

Theo cơ quan công an, đêm 16/3, chị Nhâm lâm bồn và được chồng đưa đến bệnh viện. Sau khi được thăm khám với tình trạng sức khỏe ổn định, sản phụ vào phòng chờ sinh để đẻ mổ.

Khoảng 1h ngày 17/3, bác sĩ thông báo chị Nhâm đã chết do bị sốc thuốc. Thai nhi được mổ đưa ra nhưng cũng đã tử vong.

Sau bốn tháng điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy có dấu hiệu vô ý làm chết người.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.