Vụ tượng đài Điện Biên Phủ:

Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp

Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp
TP- Liên quan đến những sai phạm trong xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với GS.TS Lê Huyên.

>> Tượng đài Điện Biên Phủ đúc bằng đồng phế liệu?
>> Tượng đài Điện Biên Phủ là một khối pin khổng lồ?
>> Khởi tố, bắt tạm giam PGĐ Sở VHTT Điện Biên

Ông Lê Huyên - Nguyên là Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.

Ông Nguyễn Đức Sứng - Nguyên Trưởng khoa Tạo dáng công nghiệp trường ĐH này - cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Đây là 2 trong số 7 cán bộ liên quan cùng bị Cơ quan Điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can hôm 12/6, về các hành vi: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản.

Ngoài ông Huyên và ông Sứng, 5 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam, trong đó có nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Điện Biên Lương Phượng Các, nguyên Giám đốc Cty Mỹ thuật T.Ư Võ Thị Hồng...

Theo thông tin ban đầu, Ban quản lý dự án tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ đã không cử người giám sát thi công và thuê tư vấn giám sát như quy định. Sau khi tượng đài hoàn thành, Ban quản lý mới ký hợp đồng khống tư vấn giám sát với một số cán bộ của ĐH Mỹ thuật công nghiệp, để tham ô hơn 240 triệu đồng.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ CA, tượng đài Điện Biên Phủ đã bị “ăn bớt” khoảng 30% lượng đồng. Một lượng lớn đồng phế liệu đã được đưa vào để đúc tượng...

C.M

Một công trình kỷ niệm đầy ý nghĩa lịch sử và văn hóa giờ đây đã trở thành nỗi đau.

Ngay từ khi tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được khánh thành, người ta đã phát hiện những dấu hiệu bất ổn ở công trình hoành tráng này.

Tiền phong xin giới thiệu những phát hiện của nhà báo Lưu Quang Phổ vào thời điểm tháng 3/2004.

Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp ảnh 1
Ảnh 1: Cốt thép bên trong tượng theo quan sát sơ bộ nhiều chi tiết là thép phế liệu
Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp ảnh 2
Ảnh 2: Hàng tỷ đồng đã được chi cho việc đưa rước rầm rộ các bộ phận của bức tượng đài suốt từ Nam Định lên đến Điện Biên.
Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp ảnh 3
Ảnh 3: Một bộ phận của tượng đài đã bong tróc ngay khi lắp ráp do chất lượng quá kém.
Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp ảnh 4
Ảnh 4: Người đang chỉ tay là Nguyễn Trọng Hạnh (nay là bị can trong vụ án) đang giải thích với quan khách về kết cấu tượng đài.
Khởi tố cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật công nghiệp ảnh 5
Ảnh 5: Các thớt tượng được xếp lộn xộn như một đống phế liệu trên đồi D.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.