Khởi tố, bắt tạm giam tài xế lái xe khách lao xuống vực làm 6 người tử vong

Ngay khi xe khách gặp nạn lực lượng chức năng cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân
Ngay khi xe khách gặp nạn lực lượng chức năng cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân
TPO - Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Mai Nhữ Nam (39 tuổi, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260, Bộ Luật hình sự.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Mai Nhữ Nam (39 tuổi, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260, Bộ Luật hình sự. Tài xế Nam là người lái xe khách chở 40 người lao xuống đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum). Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này khiến 6 người tử vong, 34 người khác bị thương. Hiện sức khoẻ của những người bị thương tiến triển tốt. 

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn giao thông này, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã vào tỉnh Kon Tum, đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời đi thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân. Ông Hùng sau khi quan sát hiện trường, nghe lực lượng chức năng báo cáo đã đề nghị ngành chức năng tỉnh Kon Tum xoá điểm đen về giao thông tại đèo Ngọc Vin, làm hộ lan đường ở khúc cua “tử thần” nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, rạng sáng 11/7, xe khách biển số 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Nhữ Nam đã chạy sai lộ trình (đăng ký chạy hướng Thanh Hóa vào TP HCM), tuy nhiên, khi tới huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chiếc xe lại di chuyển theo Quốc lộ 14C hướng vào huyện Sa Thầy (Kon Tum), thời điểm này Quốc lộ 14C đang được thi công, chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác. Đến 4h sáng ngày 11/7, xe khách giường nằm do Nam điều khiển đã mất lái rồi lao xuống vực ở đèo Ngọc Vin khiến 6 người tử vong, 34 bị thương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.