Khởi tố, bắt giam đại gia lái Lexus tứ quý 6 tông chết 4 người

Ông Nguyễn Đức Huyện sau khi gây ra tai nạn - ảnh Tr. Định
Ông Nguyễn Đức Huyện sau khi gây ra tai nạn - ảnh Tr. Định
TPO - Sáng 19/4, ông Đỗ Tấn Phước - người được ủy quyền phát ngôn của VKSND tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (SN 1959, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), người cầm lái Lexus tứ quý 6 tông vào đám tang làm 4 người chết và 6 người khác bị thương xảy ra vào trưa ngày 11/4.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Ông Huyện bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Khoản 2 Điều 260 Bộ Luật hình sự).

Trước đó, cơ quan công an cũng đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Huyện để điều tra. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn, tiến hành giám định phương tiện để củng cố hồ sơ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h trưa ngày 11/4, trong lúc đội mai táng đang làm lễ tại một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thì bất ngờ bị chiếc Lexus 570 BKS 49X-6666 tông vào.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 4 người chết và 6 người khác bị thương.

Người gây tai nạn được xác định là ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn khá lớn ở Quy Nhơn. Ngay sau khi gây tai nạn ông này đã đến Công an TP Quy Nhơn trình diện.

Tại đây, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Tin liên quan