Khởi tố ba đối tượng vận chuyển gần 20.000 gói thuốc lá lậu

0:00 / 0:00
0:00
Ba đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tại cơ quan điều tra
Ba đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tại cơ quan điều tra
TPO - Ngày 4/4, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 40 ngày 22/3, tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo), Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tấn Yên (SN 1985, trú tại TP. Buôn Ma Thuột); Trần Văn Luận (SN 1979, trú tại huyện Krông Bông) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, trú huyện Krông Ana) sử dụng xe ô tô (16 chỗ ngồi) BKS 47B-016.63 vận chuyển thuốc lá nhập lậu (nhãn hiệu JET).

Khởi tố ba đối tượng vận chuyển gần 20.000 gói thuốc lá lậu ảnh 1

Tang vật của vụ án bị công an thu giữ

Kiểm đếm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, trên xe có gần 20.000 bao thuốc lá (nhãn hiệu JET) không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Bước đấu, ba đối tượng khai nhận đã mua toàn bộ số thuốc lá này từ người tên Trường (chưa rõ nhân thân lai lịch) tại Gia Lai.

Ngoài tang vật thuốc lá lậu, lực lượng chức năng còn thu giữ được một biển số xe giả được cất giấu trên xe này.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.