Khởi tố 7 đối tượng cưỡng đoạt 8 ô tô khách

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN
TPO - Ngày 22/9, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các đối tượng được xác định là Trần Đức Vinh (SN 1978, Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An có trụ sở tại TP.HCM); Nguyễn Văn Sơn (SN 1982) và Phan Văn Lập (SN 1980) cùng ở TP.HCM; Nguyễn Văn Trưởng (SN 1982) ở tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Duẩn (SN 1982) và Nguyễn Thành Luân (SN 1989) đều ở tỉnh Hưng Yên; Phan Văn Chung (SN 1983) ở tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, trong năm 2016, Cty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự có hợp đồng bán cho Cty TNHH ôtô MTV Trường Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) 23 xe ôtô khách tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cty Trường Xuân thanh toán hơn 33 tỷ đồng nên được bàn giao 14 xe ôtô cùng toàn bộ hồ sơ 9 xe ô tô còn lại. Tiếp đó, công ty Trường Xuân thực hiện giao dịch bán toàn bộ số xe ô tô theo giấy tờ cho Cty TNHH GB Hà Nội, Cty TNHH GB Hà Nội lại bán cho Cty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn làm tài sản thế chấp ngân hàng.

Tối 16/9, khoảng 20 người trong đó có Vinh, Sơn và Lập xưng là người Công ty Dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An đi ô tô đến khống chế nhóm bảo vệ nhà máy ôtô Ngô Gia Tự thuộc Cty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) nói rằng đến thu hồi nợ và lấy đi 8 ô tô khách loại 47 chỗ thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.