Khởi tố 16 bị can ở vụ gây rối, trộm cắp tại Vũng Áng

Các đối tượng bị khởi tố tại CQĐT
Các đối tượng bị khởi tố tại CQĐT
TP - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 16 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng, ngày 14/5.

Trong 16 đối tượng bị khởi tố, có 2 đối tượng Nguyễn Văn Toại (26 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Toàn (30 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Còn lại 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm: 07 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh là: Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, Kỳ Đồng, Kỳ Anh); Nguyễn Tiến Hải (SN 1992, Kỳ Liên, Kỳ Anh); Phan Xuân Tuấn (SN 1997, Kỳ Long, Kỳ Anh); Nguyễn Giang Nam (SN 1987, Kỳ Đồng, Kỳ Anh); Đậu Bình Minh (SN 1990, Kỳ Châu, Kỳ Anh); Hồ Minh Lương (SN 1990, Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh); Phan Văn Thuật (SN 1982, Thạch Thắng, Thạch Hà). Các đối tượng còn lại thuộc các địa phương giáp với Hà Tĩnh là: Nguyễn Văn Lực (SN 1986, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Chu Văn Hoài (SN 1971, Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Văn Thìn, (SN 1990, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Phan Thanh Lâm (SN 1990, Quảng Trạch, Quảng Bình); Mai Trọng Đức (SN1987, Quảng Trạch, Quảng Bình); Mai Văn Nam (SN 1981, Thừa Thiên Huế); Đặng Văn Bích (SN 1987, Thừa Thiên Huế).

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại Cty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào ngày 14/5. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Kỳ Anh đã tạm giữ 76 người để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tình hình hỗn loạn sau biểu tình, một số đối tượng xấu người địa phương và công nhân lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng đã có hành vi trộm cắp tài sản của các Cty. Các đối tượng trên đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi trên đường tẩu tán tài sản.

Đơn trình báo của Đại diện Cty Formosa tại Hà Tĩnh cho thấy trong hai ngày 14 và 15/5, tại khu vực công trường, nhà máy, công xưởng nơi sinh hoạt thuộc quyền sở hữu và quản lý của Cty đóng tại Kỳ Anh đã bị một số đối tượng trộm cắp tài sản, đốt cháy, hư hỏng tài sản và thiết bị sản xuất như máy hàn, que hàn, dây điện, máy tính và nhiều thiết bị khác.

MỚI - NÓNG