Khởi nghiệp với ý tưởng làm đẹp các phụ kiện thời trang

0:00 / 0:00
0:00
Khởi nghiệp với ý tưởng làm đẹp các phụ kiện thời trang
SVVN - Vừa qua, dự án khởi nghiệp Peca Lica của nhóm sinh viên tại TP. HCM đã đoạt ngôi vị Á quân bảng Sinh viên, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021”. Bằng nỗ lực hoàn thiện từng ngày, Peca Lica đang theo đuổi mục tiêu trở thành hãng sơn thời trang đa dụng tốt nhất Việt Nam.

Khởi nghiệp với 1,5 triệu đồng tiền... lì xì

Dự án "Peca Lica - sơn thời trang đa dụng" được thực hiên bởi hai sinh viên là Tạ Trung Hiếu (trường ĐH Luật TP. HCM) và Lê Gia Hy (trường ĐH Văn Lang). Trong đó, Trung Hiếu là người sáng lập, chịu trách nhiệm chính của dự án, còn Gia Hy phụ trách mảng hình ảnh. Peca Lica tập trung sản xuất dung dịch sơn màu sửa chữa giày, túi xách... làm từ da thật, da giả và vải.

Cách đây khoảng bốn năm, ý tưởng về sơn Peca Lica được ra đời. Trung Hiếu bộc bạch: “Khi đó, mình và bốn người bạn cùng nhau khởi nghiệp với Gehen - dịch vụ tân trang, làm đẹp phụ kiện thời trang. Với kinh phí 1,5 triệu đồng tiền lì xì lúc đó, mình không thể mua sơn màu ngoại nhập. Rồi ý nghĩ tự sản xuất sơn cho nhóm làm việc đã lóe lên trong đầu mình”.

Khởi nghiệp với ý tưởng làm đẹp các phụ kiện thời trang ảnh 1
Peca Lica luôn hướng tới sự tiện dụng, giúp các bạn thích vẽ hoàn thành được tác phẩm của mình một cách dễ dàng nhất.

Từ đó, Trung Hiếu bắt tay vào tìm hiểu các thành phần tạo nên sơn tường, sơn đường, màu in vải, màu nhuộm da... Trong quá trình tự nghiên cứu công thức pha sơn, anh lần lượt thử nghiệm việc trộn các thành phần theo nhiều tỷ lệ. Cứ như vậy, trong suốt một năm, 10 thành phần được phối hợp thành hơn 20 mẫu thử và cho ra đời sản phẩm sơn đủ tốt. Vào tháng 5/2020, nhận thấy nhu cầu sửa chữa, tân trang đồ cũ tăng cao, nhóm quyết định sản xuất sơn với số lượng lớn và bán thử cho các đơn vị sửa chữa đồ da, giày dép. Bố của Trung Hiếu đã hỗ trợ nhóm rất nhiều trong việc chế tạo, gia công máy móc sản xuất dựa trên công nghệ lõi.

Khởi nghiệp với ý tưởng làm đẹp các phụ kiện thời trang ảnh 2
Một số thành phẩm sau khi dùng sơn Peca Lica.

Để có chất sơn như hiện tại, Trung Hiếu và nhóm của mình đã trải qua một khoảng thời gian vất vả, gặp vô số trở ngại. Anh giãi bày: “Để duy trì hoạt động của nhóm, mình đã làm rất nhiều nghề như: thiết kế, gia công quần áo cho các local brand, R&D mẫu giày... Có những đêm, mình còn phải ngủ ở xưởng giày của người khác để phụ các công đoạn, chỉ vì muốn học được quy trình làm ra một đôi giày”. Ngoài ra, nhóm anh đã nếm trải “mặt tối” của khởi nghiệp từ bị đồng đội phản bội, bị đối tác lợi dụng đến phải buộc dừng dự án. Dù vậy, với Trung Hiếu, đó đều là “lửa thử vàng”, là động lực khiến mọi người mạnh mẽ, hoàn thiện hơn.

Củng cố vị trí, tăng sức cạnh tranh

Hiện tại, xưởng sản xuất của Peca Lica là sân thượng bỏ trống của nhà Trung Hiếu, chỉ lớn hơn quy mô phòng thí nghiệm một chút. Trung Hiếu cho biết: “Sơn cơ bản bao gồm 3 yếu tố: dung môi, bột màu và các chất phụ gia. Về quy trình sản xuất, đầu tiên là trộn hỗn hợp này theo công thức, sau đó đưa vào máy nghiền để màu mịn hơn và cuối cùng là lọc”. Peca Lica hiện có 2 dung tích là 30ml và 50ml.

Khởi nghiệp với ý tưởng làm đẹp các phụ kiện thời trang ảnh 3
Dự án Peca Lica của Trung Hiếu và Gia Hy đã đoạt ngôi vị Á quân bảng Sinh viên của cuộc thi khởi nghiệp "CiC 2021".

Nhờ tính đa dụng, sơn Peca Lica có thể dùng để sửa các vật dụng bị bạc, bong tróc màu như: giày, túi xách, ghế sô pha… Ban đầu, Peca Lica hướng đến các khách hàng B&B như các spa sửa chữa đồ hiệu và các shop bán giày secondhand. Sau đó, dịch bệnh khiến việc tiêu thụ sản phẩm mới giảm mạnh, nhu cầu sử dụng lại đồ cũ tăng cao. Nhờ vậy, sơn Peca Lica càng có cơ hội củng cố vị trí của mình trên thị trường, đủ sức vươn lên cạnh tranh với các hãng sơn ngoại nhập nổi tiếng.

Bằng những mối quan hệ và kinh nghiệm từ các công việc cũng như lần khởi nghiệp trước đó, sau 3 năm làm dịch vụ customize (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng), Peca Lica đã nhận được sự tin dùng, phản hồi từ những người trong ngành và cải thiện từng ngày. Từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021, sơn Peca Lica đã bán thử được hơn 1.500 chai 50ml, với nhiều màu khác nhau.

Khởi nghiệp với ý tưởng làm đẹp các phụ kiện thời trang ảnh 4
Với xu hướng thời trang bền vững, Peca Lica tự tin tham gia cộng sinh với các thương hiệu có định hướng này trong tương lai.

Nhằm cải thiện tầm nhìn, kỹ năng kinh doanh, nhóm của Trung Hiếu đã tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019”. Lần ấy, dù dừng lại khá sớm vì chưa đủ kinh nghiệm nhưng nhóm đã nhận được sự quan tâm, dõi theo của một số mentor. Thông qua quá trình cọ sát, biết điểm yếu nằm ở khâu vận hành và tài chính, nhóm đã tích cực cải thiện.

Trở lại dự thi vào năm nay, việc đoạt giải Á quân đã chứng minh sự trưởng thành của dự án và mở thêm cơ hội cho Peca Lica. Ngoài ra, kết quả này còn thể hiện tính đa dụng, tiềm năng phát triển, ứng dụng vào nhiều ngành của dự án Peca Lica.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.