Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương'

Sáng 25/4, tại Lữ đoàn 125, Quân cảng Hải quân (quận 2, TPHCM), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức buổi lễ tiễn đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016 lên đường.
Sáng 25/4, tại Lữ đoàn 125, Quân cảng Hải quân (quận 2, TPHCM), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức buổi lễ tiễn đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016 lên đường.
TPO - Sáng 25/4, tại Cảng Cát Lái (TPHCM), hơn 200 đại biểu Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2016 có chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”, xuất phát đến thăm các đảo tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 1

Chương trình văn nghệ trong lễ tiễn đoàn lên đường.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 2

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn, các lãnh đạo ban ngành, đoàn thể cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên TPHCM đến tiễn đoàn. Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nêu rõ, đây là năm thứ 8 liên tiếp, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, nhằm tuyên truyền giáo dục tuổi trẻ về lòng yêu nước, ý thức công dân, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo; góp phần động viên, cổ vũ quân và dân làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 3

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016 diễn ra từ 25/4 đến 4/5. Trong hành trình, đoàn sẽ đến thăm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, giao lưu, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tham quan Nhà giàn DK1… Năm nay, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn làm Trưởng đoàn. 

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 4

Trong số hơn 200 đại biểu tham gia hành trình, có nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu gồm cán bộ Đoàn, Hội, doanh nhân trẻ, sinh viên, văn nghệ sỹ, y bác sỹ, trí thức trẻ… Nhiều đại biểu thanh niên có ý tưởng, chương trình hành động cụ thể hướng về biển đảo. Trong thời gian tham gia hành trình, các đại biểu sẽ trải nghiệm trong môi trường quân đội; tìm hiểu về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sỹ, đồng bào đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 5

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và đại diện lãnh đạo TPHCM tặng hoa cho đoàn.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 6

Trong hành trình, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động phong trào thi đua như: thi sáng tác ảnh, thơ văn; viết nhật ký Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương; tổ chức các buối xem phim tư liệu, phát thanh, nói chuyện chuyên đề ôn lại truyền thống vẻ vang của lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam và kiến thức chủ quyền biển đảo. Tại các điểm đảo và nhà giàn, đoàn sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao… nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống ở huyện đảo Trường Sa; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở Trường Sa, nhà giàn DK1.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 7

Hành trình còn mang theo nhiều thông điệp xanh từ đất liền ra đảo: Triển khai thí điểm phương án xử lý chất thải, rác thải bằng công nghệ vi sinh; nghiên cứu, cung cấp giải pháp tổng thể phát triển cây xanh, hệ thực vật trên đảo; xây dựng các công trình kiến trúc xanh trên đảo; nghiên cứu và chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt NT60 (cung cấp 1200 lít ngọt/ngày), máy sử dụng bằng năng lượng mặt trời, phục vụ cho quân và dân trên các đảo…

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 8

Đặc biệt, tại đảo Sơn Ca, đoàn sẽ trồng một số loại cây trên đảo bằng đất được lấy từ các địa phương cách mạng nổi tiếng mang theo đảo như: Đất thép Củ Chi, 18 thôn vườn Trầu (Hóc Môn, TPHCM), Đồng khởi Bến Tre...Kết nối tiền tuyến Trường Sa và hậu phương trong đất liền, các bạn trẻ thực hiện các clip phóng sự nhắn gửi tình cảm , lời động viên thăm hỏi của người thân trong đất liền gửi tới các chiến sỹ Trường Sa và ngược lại.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 9

Đại diện cho các đại biểu tham dự hành trình, Thủy Tiên (giảng viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM – ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết: “Chúng tôi mong muốn có được cơ hội tham gia hành trình để tìm hiểu đời sống, sinh hoạt, học tập, chiến đấu thực tế của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân ở huyện đảo Trường Sa, để giao lưu trò chuyện, để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người lính biển. Ngược lại, chúng tôi sẽ mang đến những món quà là tình cảm từ đất liền; những ý tưởng, giải pháp góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 10
Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 11
Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' ảnh 12
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...