Khởi động Trung tâm việc làm lớn nhất ĐBSCL

Nhân viên (bên phải) đang tư vấn cho sinh viên.
Nhân viên (bên phải) đang tư vấn cho sinh viên.
TPO - Sáng 8/1, Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ khởi động Trung tâm giới thiệu việc làm TP Cần Thơ.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho biết, đây là trung tâm dịch vụ việc làm thứ 4 trên cả nước, quy mô cấp vùng ĐBSCL nhằm phục vụ nhu cầu việc làm cho người dân cả vùng ĐBSCL. Từ đó, tạo mạng lưới kết nối cung cầu lao động trong cả nước. Còn Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân nói: “Trung tâm đi vào hoạt động sẽ tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 300.000 lượt người mỗi năm”.

Trung tâm giới thiệu việc làm làm TP Cần Thơ tọa lạc tại số 160, đường 30/4, phường An Phú (Ninh Kiều) để thay cho Trung tâm cũ xuống cấp, chật hẹp ở đường Trần Hưng Đạo. 

Sau hơn 3 năm xây dựng, công trình có diện tích hơn 14 ha, tổng vốn đầu tư 164,8 tỷ đồng gồm 1 tầng hầm, tòa nhà 6 tầng khang trang, đủ sức đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm cấp tỉnh và vươn ra thực hiện một số nhiệm vụ khu vực theo chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH.

Khởi động Trung tâm việc làm lớn nhất ĐBSCL ảnh 1

Sinh viên tìm việc làm.

Sau lễ khởi động, Trung tâm khai mạc Ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng đầu tiên với 76 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. 


Trong đó, có 22 đơn vị tham gia trực tiếp với 1.256 chỗ việc làm trống cần tuyển dụng gồm các ngành, nghề như:  nhân viên kinh doanh, kế toán, bán hàng, văn thư… Ngoài ra, Trung tâm còn giới thiệu một số tịện ích như: Job café, phòng giữ trẻ, Vườn ươm doanh nghiệp nhỏ.

MỚI - NÓNG