Khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy TP. HCM và Thành Đoàn TP. HCM, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh: “Thành ủy, UBND TP. HCM đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đề nghị các bạn tiếp tục phát huy vai trò của mình với tinh thần luôn luôn khát khao, cống hiến. Mong các bạn nối tiếp truyền thống của Thành Đoàn TP. HCM".

Chiều 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM về chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố 2023.

Phát huy phong trào tình nguyện, khơi dậy sức sáng tạo

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Phan Thị Thanh Phương báo cáo một số kết quả mà các cấp bộ Đoàn thành phố đạt được trong tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Về việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh, Thành Đoàn TP. HCM đã nỗ lực liên kết, liên tịch với các sở ngành, đơn vị khác để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và phát huy được vai trò của thanh niên.

Khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ TP. HCM ảnh 1

Thường trực Thành ủy TP. HCM làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM. (Ảnh: Ngô Tùng)

Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Thành Đoàn TP. HCM tập trung xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng (đường nông thôn, nhà văn hóa, thắp sáng đường quê, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ cho bà con…).

Theo chị Thanh Phương, Thành Đoàn TP. HCM đã xác định mảng công tác chính vẫn là phong trào tình nguyện. Đặc biệt từ sau đại dịch COVID-19, dưới sự lãnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Thành Đoàn đã chủ động xác lập các đội hình tình nguyện tham gia nhiều phần việc cụ thể. Trong khoảng 2 năm, đã có hơn 2.200 đội hình và gần 400.000 lượt tình nguyện viên tham gia, trong đó đã kết tập được một đội ngũ với hơn 72.000 lượt đăng ký trên trang cộng đồng Go Volunteer...

Khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ TP. HCM ảnh 2

Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ngô Tùng)

Đề xuất với lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành Đoàn Phan Thị Thanh Phương mong muốn Thành ủy – UBND thành phố quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ Đoàn nâng cao trình độ lý luận chính trị; hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp; xây dựng công trình Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố...

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP. HCM (BSSC) Nguyễn Thị Diệu Hằng cho biết, nhu cầu vay vốn làm ăn của thanh niên càng bức thiết hơn sau đại dịch nhưng phải đối diện thực tế các bạn là “làm không đủ trả lãi ngân hàng”. “Các bạn có đủ sự sáng tạo, năng động nhưng thiếu vốn, do đó mong Thành ủy, UBND và các sở ngành tạo cơ chế thuận lợi về pháp lý, thủ tục để trung tâm có thể tiếp nhận nguồn vốn xã hội hóa, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nhân thành phố trong khi chờ thành phố sắp xếp nguồn vốn ngân sách”, chị Hằng bày tỏ.

Anh Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành Đoàn cho biết, hiện nay, tổ chức Đoàn đang phát huy thanh niên, sinh viên trong tham gia hỗ trợ các quận, huyện tuyên truyền chương trình chuyển đổi số, Đề án 06, phục vụ các quyết sách của thành phố. Từ chương trình thí điểm của sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM, anh Nguyên cho rằng, có thể phát huy đội ngũ sinh viên, thanh niên để triển khai đến tất cả 312 xã phường, thị trấn trên toàn thành phố.

Cần thêm mô hình đột phá

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần hành động của Thành Đoàn sau Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo Bí thư Thành ủy TP. HCM, trước bối cảnh thách thức của tình hình thế giới, so với yêu cầu, nhiệm vụ, sứ mệnh, sức lực thành phố có lúc có nơi quá tải. Trong đó tầng lớp thanh niên và công tác Đoàn cũng không ngoại lệ, do đó buộc phải thông minh, sáng tạo hơn, thích ứng hơn để vượt qua khó khăn. “Trong quá trình làm việc sắp tới, Thành Đoàn TP. HCM cần lưu ý đến chất lượng, hiệu quả thực chất, tránh chạy theo những thứ không bền vững. Dù chúng ta làm phong trào nhưng phong trào phải chắc. Đoàn cần thêm những mô hình đột phá, sáng tạo, mang tính lan tỏa cao hơn”, Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ TP. HCM ảnh 3

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ngô Tùng)

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn đặc biệt chú ý đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác. “Các bạn làm sao phát huy vai trò để mọi người trong xã hội cùng làm với mình, đi kèm theo đó là thực hiện phong trào thi đua và có khen thưởng khích lệ tương xứng”, Bí thư Thành ủy TP. HCM nói.

Khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ TP. HCM ảnh 4

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Ngô Tùng)

Về thực hiện công tác Đoàn thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, cán bộ Đoàn phải nắm nằm lòng những điều cốt tử của mỗi vấn đề, phải thuộc những cái cần xung kích. Cùng với đó, chăm lo đầu tư, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên mà trọng tâm là chú trọng đến vai trò nêu gương; đồng thời quan tâm đến sự học, nâng cao trình độ, năng lực, sức chiến đấu… để đáp ứng yêu cầu mới.

Khơi dậy sức sáng tạo của người trẻ TP. HCM ảnh 5

Lãnh đạo Thành ủy TP. HCM chụp hình cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM.

“Thành ủy, UBND TP. HCM đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đề nghị các bạn tiếp tục phát huy vai trò của mình với tinh thần luôn luôn khát khao, cống hiến. Mong các bạn nối tiếp truyền thống của Thành Đoàn TP. HCM, tiếp tục phát huy khả năng, tư duy luôn nghĩ những điều lớn để làm việc lớn; mạnh dạn đề xuất các vấn đề cần bàn với thành phố trên tinh thần mọi hoạt động đều vì lợi ích thành phố”.

(Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).
 Phát động Năm An toàn giao thông 2024

Phát động Năm An toàn giao thông 2024

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.
Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

SVVN - Tiếp nối thành công từ chương trình 'Mùa Xuân biển đảo', từ năm 2021, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM phối hợp với Nhà Văn hoá Thanh niên TP. HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'. Năm 2024, chương trình tiếp tục được tổ chức tại các vùng biên giới, biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.