Khởi công xây dựng hai nhà tình nghĩa

Khởi công xây dựng hai nhà tình nghĩa
TP - Báo Tiền phong, Tỉnh Đoàn Quảng Bình và chính quyền địa phương Tiến Hóa và Phong Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình), đã làm lễ khởi công xây dựng hai nhà tình nghĩa cho hai hộ gia đình là ông Nguyễn Minh Khai và ông Trần Văn Hiến.
Khởi công xây dựng hai nhà tình nghĩa ảnh 1
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Minh Khai

Đây là hai hộ gia đình ở trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trong năm 2007.

Ông Trần Văn Hiến có vợ là bà Nguyễn Thị Lương, trước đây là thanh niên xung phong ở đơn vị 759. Ông bà có 4 đứa con, nhưng có 2 đứa con bị bệnh thần kinh. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Hiện ông bà và các con đang tá túc trong một căn lều nhỏ.

Ông Nguyễn Minh Khai, có vợ là bà Cao Thị Quang. Ông Khai là thanh niên xung phong thời kỳ 1965 - 1972 ở đơn vị 733. Ông có bốn con, 3 con gái lấy chồng xa, hiện ông đang sống trong căn nhà tạm cạnh nhà con trai. Hai vợ chồng ông thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn.

Báo Tiền phong, Tỉnh Đoàn và chính quyền địa phương 2 xã trên đã cân nhắc, rà soát trong danh sách các hộ khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề trong bão lũ của năm 2007 để đi đến thống nhất chọn hai hộ trên để đầu tư xây dựng nhà tình nghĩa.

Nguồn hỗ trợ để xây dựng hai nhà tình nghĩa này từ báo Tiền phong và Tập đoàn TECHNOCOM. Đơn vị thi công là đội xây lắp dân dụng của địa phương. Bên cạnh đó, có sự đóng góp, hỗ trợ công của đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Theo cam kết và quyết tâm của Tỉnh Đoàn, cũng như đoàn cơ sở, thì nhà ông Trần Văn Hiến (Đông Thủy, Tiến Hoá) sẽ hoàn thành kịp trước Tết Nguyên đán để gia đình được đón Tết trong căn nhà mới.

Còn căn nhà của ông Nguyễn Minh Khai (Cao Trạch, Phong Hóa) vì gia đình có yêu cầu gia cố thêm một vài chi tiết nên phải sau Tết mới hoàn thành.

Việc đầu tư xây dựng hai ngôi nhà tình nghĩa ở vùng sâu, vùng xa, vùng rốn lũ vừa đi qua của báo Tiền phong và Tập đoàn TECHNOCOM, là nghĩa cử tương thân, tương ái vì người nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn trong những ngày giáp Tết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.