Khởi công xây dựng đường hành lang ven biển phía Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh phát lệnh khởi công. Ảnh: Hồng Lĩnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh phát lệnh khởi công. Ảnh: Hồng Lĩnh
TP - Sáng 14-5, tại huyện Châu Thành (Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công xây dựng tuyến đường hành lang ven biển phía Nam gồm đoạn tránh TP Rạch Giá và đoạn Minh Lương - Thứ Bảy.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh phát lệnh khởi công. Ảnh: Hồng Lĩnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh phát lệnh khởi công. Ảnh: Hồng Lĩnh.

Đoạn tránh TP Rạch Giá dài 20,834 km (đường 17,60 km, cầu 22 chiếc); đoạn Minh Lương - Thứ Bảy dài 22,8km (xây mới 2 cầu, mở rộng nâng cấp 10 cầu dài, còn lại là đường).

Dự kiến thời gian thi công 36 tháng, tổng mức đầu tư hơn 132 triệu USD, vốn ODA ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Dự án hành lang ven biển phía Nam thuộc Chương trình Hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông, từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia đến TP Cà Mau với tổng chiều dài 950 km. Trong đó đoạn đi qua địa phận Việt Nam dài 217 km, từ cửa khẩu Xà Xía (biên giới Việt Nam - Campuchia) đến TP Cà Mau (bao gồm một phần của các tuyến QL 80, 61, 63), Bộ GTVT giao cho Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.