Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt

Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt. Ảnh: H.H
Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt. Ảnh: H.H
TPO - Ngày 11/8, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Xà Ợt tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavan. Đây là công trình chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2017).

Cầu Xà Ợt tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavan kết nối tình hữu nghị, giao thương trực tiếp giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet nói chung và nhân dân hai huyện Sê Pôn và Hướng Hóa nói riêng.

Cầu được xây dựng từ lâu, chỉ cho phép hai làn xe qua lại và hiện nay đã không còn đáp ứng được nhu cầu thông thương trong điều kiện cả hai nước đang đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Thực hiện chủ trương của hai Đảng trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện của hai nước, Chính phủ hai bên đã thống nhất xây dựng cầu Xà Ợt tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavan với tổng mức đầu tư lên đến 32,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

Cầu được thiết kế với 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cầu gồm 1 nhịp dầm 15m, mố cầu dạng chữ U, đường hai đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch của khu vực cửa khẩu quốc tế với tổng chiều dài đường hai cầu là 934m, mặt đường rộng 9m.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.